Bắt khẩn cấp chủ cơ sở nghi làm giả hàng ngàn chai nước ngọt

M.C |

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp chủ cơ sở nghi làm giả hàng ngàn chai nước ngọt nhãn hiệu Number One.

Ngày 19.12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Minh Hải (37 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), để điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả.

Hải được xác định là chủ cơ sở bị nghi làm giả thương hiệu nước uống tăng lực Number One ở khu phố 3A, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, Hải mua chai nhựa từ TP Hồ Chí Minh về cơ sở tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) rồi cho công nhân đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One. Sau khi đóng vào thùng (loại 24 chai/thùng), mang ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, chiều 17.12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an, Cục Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở do Hải làm chủ và phát hiện khoảng 10 công nhân đang đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong.

Bên trong cơ sở có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác; 350 thùng nước ngọt nghi giả thương hiệu nước tăng lực Number One thành phẩm, cùng nhiều phương tiện, máy móc phục vụ việc làm giả.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định của pháp luật. 

M.C
TIN LIÊN QUAN

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các quầy hàng tạp hóa trên các phiên chợ vùng sâu, vùng xa đến hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả những siêu thị, trung tâm thương mại cao cấp ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng….

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

TPHCM: Kiên quyết loại trừ hàng giả, hàng lậu từ biên giới tới chợ

M.Q |

Ngày 20.4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TPHCM.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các quầy hàng tạp hóa trên các phiên chợ vùng sâu, vùng xa đến hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả những siêu thị, trung tâm thương mại cao cấp ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng….

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

TPHCM: Kiên quyết loại trừ hàng giả, hàng lậu từ biên giới tới chợ

M.Q |

Ngày 20.4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TPHCM.