Quảng Ninh:

Bắt kẻ mạo danh công an lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

T.N.D |

Mạo danh là Công an, Trần Văn Khởi (sinh năm 1986, trú tại thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hứa hẹn xin việc sau đó lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Ngày 5.3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng Trần Văn Khởi đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận vụ việc từ đơn trình báo của nạn nhân anh L.Q.Đ tố cáo Khởi có hành vi lừa đảo, giả mạo là Công an, hứa hẹn xin việc cho con trai anh Đ vào ngành Công an để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2015, con trai anh L.Q.Đ là L.Q.V được tuyển vào phục vụ nghĩa vụ có thời hạn tại Công an tỉnh Quảng Ninh. Đến khoảng tháng 7.2015, anh Đ được người quen giới thiệu Trần Văn Khởi đang làm Công an tại Hà Nội có nhiều mối “quan hệ”, có khả năng xin cho cháu V vào biên chế chính thức trong ngành công an. Anh Đ đã gặp trực tiếp Khởi và được Khởi hứa hẹn sẽ giúp sau 3 năm nghĩa vụ sẽ được tuyển vào biên chế ngành công an.

Khởi nhiều lần đề nghị anh Đ đưa thêm tiền để lo việc cho con trai anh Đ số tiền là 1,1 tỷ đồng.

Đầu tháng 3.2018, cháu L.Q.V thực hiện xong nghĩa vụ, ra khỏi ngành công an, thấy Khởi không thực hiện cam kết nên anh Đ đã đòi lại tiền. Khởi tiếp tục hứa hẹn, viết giấy cam đoan sẽ xin cho cháu V vào công tác trong ngành công an. Nhưng sau đó, Khởi không thực hiện cam kết mà viết giấy cam đoan nhận nợ nhưng đến nay Khởi không trả.

Ngay khi nhận được đơn trình báo của anh Đ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra, xác minh đối tượng Trần Văn Khởi là lao động tự do, không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng mặt tại địa phương, có biểu hiện trộm cắp trong xã.

Được sự động viên, thuyết phục của gia đình cũng như của công an ngày 26.2, Khởi đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Truy tố hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng chạy việc

Hữu Long |

Nhận hàng trăm triệu đồng nhưng không lo việc được nên gia đình nạn nhân đã tố cáo hiệu trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan công an.

Lừa đảo hơn 1 tỉ đồng chạy việc, giám đốc lãnh 8 năm tù

D.H |

Trưa 2.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam) 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở phiên sơ thẩm.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Truy tố hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng chạy việc

Hữu Long |

Nhận hàng trăm triệu đồng nhưng không lo việc được nên gia đình nạn nhân đã tố cáo hiệu trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan công an.

Lừa đảo hơn 1 tỉ đồng chạy việc, giám đốc lãnh 8 năm tù

D.H |

Trưa 2.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam) 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở phiên sơ thẩm.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.