Bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy lớn từ Tây Bắc về Hải Phòng

Đặng Luân |

Đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương).

Chiều 3.6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố thông tin, đơn vị bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1981, ở phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) - kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ bị lực lượng chức năng triệt phá ngày 29.5 vừa qua. Cường là đối tượng có 2 tiền án.

Trước đó, qua nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã An Đồng (huyện An Dương) xuất hiện ổ nhóm mua bán ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ do Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu. Cường là đối tượng có 2 tiền án và đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) truy nã do tham gia đường dây mua bán trái phép 100 bánh heroin tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Qua điều tra, Cường thuê nhà và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Huệ (sinh năm 1982, đăng ký thường trú ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) tại xóm Hạ, xã An Hưng (huyện An Dương).

Đến 9h ngày 29.5, tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận huyện An Lão, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Đội Kiểm soát (Cục Hải quan Hải Phòng), Công an huyện An Lão, Tiên Lãng và Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung (Phòng PC08) bắt giữ 2 đối tượng: Bùi Đăng Tài (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn); Phùng Văn Tuấn (xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, cùng tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ô tô mang theo 10 bánh heroin (3,5kg); 8kg ma túy đá và nhiều tang vật liên quan khác.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Mạnh Cường và Trần Thị Huệ, ở xã An Hưng (huyện An Dương), lực lượng chức năng băt giữ Trần Thị Huệ cùng tang vật gồm: gần 0,5 kg heroin; 58,8g ma túy đá; 18 nghìn viên hồng phiến; 1 súng và 77 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác. Tuy nhiên, do thấy động nên Nguyễn Mạnh Cường bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2.6, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương).

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ tuyến cáp treo 3 dây hiện đại sắp khai trương tại Hải Phòng

Thảo Thảo |

Dù chưa chính thức vận hành, nhưng những hình ảnh và thông tin về tuyến cáp treo ba dây hiện đại tới Cát Bà đã khiến du khách không khỏi phấn khích, khi biết có cáp treo, hành trình tới đảo ngọc Cát Bà sẽ không còn cảnh đợi chờ nhiều giờ đồng hồ nữa

Hải Phòng rà soát, xử lý cây xanh nguy hiểm gần trường học

Đặng Luân |

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát, cắt tỉa, xử lý cây nguy hiểm trên địa bàn thành phố, tại các khu vực gần nhà trường, cơ sở giáo dục.

Triệt phá đường dây ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng, Nam Định

Đặng Luân |

Các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về Hải Phòng rồi đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Địa bàn chúng chọn để tiến hành giao dịch thường là các vùng ngoại thành và vùng giáp ranh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hé lộ tuyến cáp treo 3 dây hiện đại sắp khai trương tại Hải Phòng

Thảo Thảo |

Dù chưa chính thức vận hành, nhưng những hình ảnh và thông tin về tuyến cáp treo ba dây hiện đại tới Cát Bà đã khiến du khách không khỏi phấn khích, khi biết có cáp treo, hành trình tới đảo ngọc Cát Bà sẽ không còn cảnh đợi chờ nhiều giờ đồng hồ nữa

Hải Phòng rà soát, xử lý cây xanh nguy hiểm gần trường học

Đặng Luân |

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát, cắt tỉa, xử lý cây nguy hiểm trên địa bàn thành phố, tại các khu vực gần nhà trường, cơ sở giáo dục.

Triệt phá đường dây ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng, Nam Định

Đặng Luân |

Các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về Hải Phòng rồi đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Địa bàn chúng chọn để tiến hành giao dịch thường là các vùng ngoại thành và vùng giáp ranh.