Bắt hơn 260.000 khẩu trang y tế cùng nhiều hàng hóa nghi nhập lậu

Vũ Tiến |

AN GIANG – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện, bắt hơn 260.000 khẩu trang y tế cùng nhiều hàng hóa nghi nhập lậu.

Sáng 28.11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang xe ôtô tải vận chuyển 265.000 khẩu trang y tế và số lượng lớn mỹ phẩm, phụ tùng xe máy, xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc.

Phát hiện xe ôtô tải vận chuyển hơn 260.000 khẩu trang y tế nghi nhập lậu. Ảnh: LT
Phát hiện xe ôtô tải vận chuyển hơn 260.000 khẩu trang y tế nghi nhập lậu. Ảnh: VT

Trước đó, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-018.26 do tài xế Nguyễn Văn Quan, sinh năm 1981, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh:VT
Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh:VT

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên phương tiện có vận chuyển nhiều thùng carton bên trong chứa 265.000 khẩu trang y tế. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện thêm 4.540 chai mỹ phẩm các loại, 16.000 kính chiếu hậu và 60 pô xe máy.

Tất cả số hàng hóa trên có xuất xứ nước ngoài, mà cụ thể là Thái Lan và không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Quan không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng hoá trên.

Cận cảnh tang vật khẩu trang y tế. Ảnh: VT
Cận cảnh tang vật khẩu trang y tế. Ảnh: VT

Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian gần đây lực lượng chức năng tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển với số lượng lớn hàng hoá gắn nhãn mác nước ngoài, thiếu minh bạch. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác khi mua, sử dụng hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang do Cục Quản lý thị trường chủ trì vừa kiểm tra, tịch thu hơn 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được rao bán trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Phát hiện hơn 20.000 khẩu trang y tế 3M gia công tại Sóc Sơn

Cường Ngô |

Trong số trên 400.000 sản phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp Phòng an ninh kinh tế - Công an TP.Hà Nội phát hiện, thu giữ có hơn 20.000 khẩu trang y tế có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động tặng 100.000 khẩu trang y tế

Vũ Tiến |

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 100.000 khẩu trang y tế cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác cho lực lượng phòng chống COVID-19 tuyến biên giới

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang do Cục Quản lý thị trường chủ trì vừa kiểm tra, tịch thu hơn 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được rao bán trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Phát hiện hơn 20.000 khẩu trang y tế 3M gia công tại Sóc Sơn

Cường Ngô |

Trong số trên 400.000 sản phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp Phòng an ninh kinh tế - Công an TP.Hà Nội phát hiện, thu giữ có hơn 20.000 khẩu trang y tế có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động tặng 100.000 khẩu trang y tế

Vũ Tiến |

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 100.000 khẩu trang y tế cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác cho lực lượng phòng chống COVID-19 tuyến biên giới