Bắt Hiệu trưởng trường Dân tộc vì tham ô hơn 2 tỉ đồng

Hiếu Thiên |

Ngày 19.12, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú  - THCS Co Mạ, huyện Thuận Châu về hành vi Tham ô tài sản.

Theo cơ quan công an, năm học 2019 - 2020 và 2021 - 2022, Nguyễn Như Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ lập hồ sơ, chứng từ rút tiền Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho học sinh Nhà trường theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trưởng phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định số 86 và 81 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Sau khi rút tiền Ngân sách hỗ trợ về Nhà trường, Nguyễn Như Thành đã không chi trả đầy đủ cho học sinh mà trực tiếp quản lý, lập khống chứng từ chi và báo cáo quyết toán hàng năm của Nhà trường mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Hành vi của Nguyễn Như Thành đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản được quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiếu Thiên
TIN LIÊN QUAN

Một nẻo về tươi sáng cho những mảnh đời lầm lỡ ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Vượt qua những mặc cảm, tự ti sau quãng thời gian dài chấp hành án. Những mảnh đời lầm lỡ đã tay trắng viết lại cuộc đời, trở thành người có ích.

Nông dân Sơn La tất bật chăm sóc vụ hoa Tết

Trần Trọng |

Hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là khoảng thời gian bà con nông dân các làng hoa tại Sơn La tất bật chăm lo cho vụ hoa cuối năm.

Đà Nẵng: Truy tố kế toán tham ô gần 1 tỉ đồng của trường mầm non

Văn Trực |

Ngày 5.12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố, xét xử Nguyễn Thị Vân Kiều (35 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội “tham ô tài sản” trong vụ nâng khống tiền lương bán trú xảy ra tại trường Mầm non Hoa Ngọc Lan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một nẻo về tươi sáng cho những mảnh đời lầm lỡ ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Vượt qua những mặc cảm, tự ti sau quãng thời gian dài chấp hành án. Những mảnh đời lầm lỡ đã tay trắng viết lại cuộc đời, trở thành người có ích.

Nông dân Sơn La tất bật chăm sóc vụ hoa Tết

Trần Trọng |

Hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là khoảng thời gian bà con nông dân các làng hoa tại Sơn La tất bật chăm lo cho vụ hoa cuối năm.

Đà Nẵng: Truy tố kế toán tham ô gần 1 tỉ đồng của trường mầm non

Văn Trực |

Ngày 5.12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố, xét xử Nguyễn Thị Vân Kiều (35 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội “tham ô tài sản” trong vụ nâng khống tiền lương bán trú xảy ra tại trường Mầm non Hoa Ngọc Lan.