Bắt hàng chục đối tượng cá độ bằng hình thức đá gà

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP. Huế bắt 29 đối tượng cá độ bằng hình thức đá gà.

Ngày 10.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 29 đối tượng liên quan đến một sới bạc dưới hình thức cá độ đá gà thắng thua bằng tiền.

Trước đó, vào lúc 10h40 ngày 4.7, tại bãi đất trống kiệt 115 đường Hàn Mặc Tử (phường Vỹ Dạ), Công an TP. Huế phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ huy động lực lượng bao vây, bắt giữ 29 đối tượng đang cá độ và xem đá gà thắng thua bằng tiền.

Tại đây, lực lượng Công an tạm giữ 4,5 triệu đồng trên sới bạc và gần 50 triệu đồng trên người các đối tượng và nhiều tang vật khác như tịch ghi cá độ, gà đá, cân, đồng hồ... phục vụ sới bạc.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an xác định Văn Khắc Châu (SN 1977, trú tại 7/115 đường Hàn mặc Tử, phường Vỹ Dạ, TP. Huế) là chủ sới bạc.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Huế  tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

QUANG ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà, bắt giữ hàng chục đối tượng

Vũ Tiến |

An Giang - Công an tỉnh An Giang triệt phá tụ điểm đá gà ở TP. Long Xuyên, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

An Giang: Bắt 18 đối tượng đá gà ăn tiền lên đến trăm triệu đồng

Vũ Tiến |

An Giang - Công an TP.Long Xuyên bắt 18 đối tượng đá gà ăn tiền lên đến trăm triệu đồng.

Đá gà ăn tiền ngày Tết bị phạt thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email Bichphuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Dịp Tết nhiều người hay chơi đá gà ăn tiền. Xin hỏi, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính thế nào?

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

An Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà, bắt giữ hàng chục đối tượng

Vũ Tiến |

An Giang - Công an tỉnh An Giang triệt phá tụ điểm đá gà ở TP. Long Xuyên, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

An Giang: Bắt 18 đối tượng đá gà ăn tiền lên đến trăm triệu đồng

Vũ Tiến |

An Giang - Công an TP.Long Xuyên bắt 18 đối tượng đá gà ăn tiền lên đến trăm triệu đồng.

Đá gà ăn tiền ngày Tết bị phạt thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email Bichphuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Dịp Tết nhiều người hay chơi đá gà ăn tiền. Xin hỏi, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính thế nào?