Bắt hai tàu hút cát đang thả "vòi bạch tuộc" tận thu sông Văn Úc

Tiến Nguyễn |

Hai tàu "cát tặc" đang sử dụng "vòi bạch tuộc" khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. 

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 12.7, các chiến sĩ phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hải Phòng, phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng, An Lão và Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Hải Dương), bắt quả tang tàu HP-2275 do Nguyễn Biên Cương (sinh năm 1987, ở xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng) làm chủ cùng 2 thuyền viên đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên sông Văn Úc thuộc địa bàn huyện An Lão.

Hệ thống máy, ống hút trên tàu “cát tặc“. Ảnh: CTV
Hệ thống máy, ống hút trên tàu “cát tặc“. Ảnh: CTV

Sau đó, cũng trên sông Văn Úc (địa bàn huyện Tiên Lãng), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu HP- 4105, có tải trọng 700 tấn do Trần Văn Đường (sinh 1977, ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), làm chủ đang thực hiện hành vi khác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu HP-2275 đã khai thác được khoảng 10m3 cát, còn tàu HP- 4105 khai thác được 360m3 cát.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao cho công an sở tại xử lý theo pháp luật.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội lên tiếng vụ “cát tặc” lộng hành bên bờ sông Hồng

VƯƠNG TRẦN |

Liên quan tới phản ánh của người dân về nạn khai thác cát trái phép bên trên sông Hồng đoạn qua khu vực Phúc Thọ, Hà Nội, Công an Hà Nội đang vào cuộc, kiểm tra về tình trạng này.

“Cát tặc” nhắm vùng giáp ranh Hà Nội- Vĩnh Phúc để hoạt động

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến người dân bức xúc nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hà Nội: Cát tặc “lộng hành” bên bờ sông Hồng, dân nơm nớp lo sợ

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành, ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến nhiều người dân bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Hà Nội lên tiếng vụ “cát tặc” lộng hành bên bờ sông Hồng

VƯƠNG TRẦN |

Liên quan tới phản ánh của người dân về nạn khai thác cát trái phép bên trên sông Hồng đoạn qua khu vực Phúc Thọ, Hà Nội, Công an Hà Nội đang vào cuộc, kiểm tra về tình trạng này.

“Cát tặc” nhắm vùng giáp ranh Hà Nội- Vĩnh Phúc để hoạt động

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến người dân bức xúc nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hà Nội: Cát tặc “lộng hành” bên bờ sông Hồng, dân nơm nớp lo sợ

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành, ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến nhiều người dân bức xúc.