Bắt hai đối tượng tuồn người vào Phú Thọ không qua kiểm dịch

An Trịnh |

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đưa người từ tỉnh ngoài vào địa bàn không qua chốt kiểm dịch.

Cụ thể, vào 11h30' ngày 8.9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được tin báo về việc có đối tượng đưa người không có giấy xét nghiệm PCR từ tỉnh ngoài vượt rào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào địa bàn Phú Thọ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện Phùng Kiên Cường (SN 1979, hộ khẩu thường trú phường Vân Phú, TP Việt Trì) và Đinh Xuân Đức (SN 1986, ở Nông Trang, TP Việt Trì) đang tổ chức đưa hai người ở tỉnh ngoài không có giấy xét nghiệm PCR vào địa bàn tỉnh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khi những người có nhu cầu vào địa bàn tỉnh nhưng không có giấy xét nghiệm PCR thì liên hệ với Cường qua điện thoại, Cường sẽ yêu cầu họ lái xe đến khu vực đầu cầu Sông Lô, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, Cường hướng dẫn họ cách đi bộ xuống đường cao tốc bằng các đường ngang, lối mở, không qua các chốt kiểm soát dịch bệnh; Đinh Xuân Đức sẽ lái xe taxi chờ sẵn ở đó để đưa những người này vào một địa điểm tại thành phố Việt Trì.

Tiếp đó, Cường sử dụng giấy xét nghiệm PCR của bản thân để lái xe của những người này qua các chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn thành phố Việt Trì. Với mỗi trường hợp, Cường sẽ thu từ 350 đến 400 nghìn đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại

Trọng Văn |

Ngày 8.9, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản về việc nới lỏng hạn chế đối với một số hoạt động, loại hình kinh doanh dịch vụ khi dịch bệnh được kiểm soát.

17 đối tượng nam nữ "bay lắc" trong nhà nghỉ ở Phú Thọ

Minh Nguyễn |

Cơ quan công an vừa phát hiện 17 đối tượng nam nữ "bay lắc" trong nhà nghỉ ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Giữa mùa dịch, 30 đối tượng bay lắc ma túy trong quán karaoke ở Phú Thọ

An Trịnh |

30 đối tượng thanh, thiếu niên thuê quán karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) phát hiện, bắt giữ. Trong đó 29/30 đối tượng dương tính với ma túy.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Phú Thọ cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại

Trọng Văn |

Ngày 8.9, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản về việc nới lỏng hạn chế đối với một số hoạt động, loại hình kinh doanh dịch vụ khi dịch bệnh được kiểm soát.

17 đối tượng nam nữ "bay lắc" trong nhà nghỉ ở Phú Thọ

Minh Nguyễn |

Cơ quan công an vừa phát hiện 17 đối tượng nam nữ "bay lắc" trong nhà nghỉ ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Giữa mùa dịch, 30 đối tượng bay lắc ma túy trong quán karaoke ở Phú Thọ

An Trịnh |

30 đối tượng thanh, thiếu niên thuê quán karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) phát hiện, bắt giữ. Trong đó 29/30 đối tượng dương tính với ma túy.