Bắt giữ xe thu gom thực phẩm bẩn về Thanh Hóa tiêu thụ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trạm Cảnh sát giao thông QL1A thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hơn 1 tấn thực phẩm bẩn từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Khoảng 14h30, ngày 4.6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km274, Quốc lộ 1A (thuộc địa phận phường Yên Bình, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình), lực lượng Cảnh sát giao thông tại Trạm Cảnh sát giao thông QL1A (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS: 29C – 147.29 do Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển chở theo hơn 1 tấn thực phẩm bẩn bao gồm: thịt, bì lợn, gà xay, mỡ lợn đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.

Tại Cơ quan công an, lái xe Hoàng Anh Tuấn khai nhận toàn bộ số hàng trên được Lê Đình Hoàng (SN 1998, trú tại xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) thuê vận chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa để tiêu thụ.

Hiện Trạm Cảnh sát Giao thông QL1A đã bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Tam Điệp xử lý theo quy định.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dịp Tết, đừng để hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn hoành hành

Lê Thanh Phong |

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ với số lượng lớn chưa từng có, thu 300 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

Bắt 8 tạ thực phẩm bẩn trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ 8 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trên xe khách

Cận Tết Nguyên đán, mạnh tay kiểm tra ngăn thực phẩm bẩn, không nguồn gốc

Nhàn Chân |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đẩy mạnh kiểm tra các mặt hàng thực phẩm nhằm ngăn chặn hàng gian, hàng giả không nguồn gốc xuất xứ. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Dịp Tết, đừng để hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn hoành hành

Lê Thanh Phong |

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ với số lượng lớn chưa từng có, thu 300 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

Bắt 8 tạ thực phẩm bẩn trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ 8 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trên xe khách

Cận Tết Nguyên đán, mạnh tay kiểm tra ngăn thực phẩm bẩn, không nguồn gốc

Nhàn Chân |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đẩy mạnh kiểm tra các mặt hàng thực phẩm nhằm ngăn chặn hàng gian, hàng giả không nguồn gốc xuất xứ.