Thanh Hóa:

Bắt giữ xe tải chở 4.500 bao thuốc lá lậu

QUÁCH DU |

Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện, trên xe đang vận chuyển 4.500 bao thuốc lá không rõ xuất xứ.

Ngày 26.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu, với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 4.500 bao thuốc lá lậu. Ảnh: CATH
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 4.500 bao thuốc lá lậu. Ảnh: CATH
Trước đó, Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang chiếc xe tải mang BKS 29C -876.9, do Phạm Đình Nghĩa (trú tại xã Chương Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển, đang vận chuyển 4.500 bao thuốc lá ngoại, không rõ nguồn gốc.

Tại cơ quan chức năng, tài xế Phạm Đình Nghĩa khai nhận, số thuốc lá trên được vận chuyển từ TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về chân cầu Thanh Trì, TP. Hà Nội để tiêu thụ. Khi đến địa phận Thanh Hóa thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Quản lý sớm để giảm gánh nặng xử lý thuốc lá thế hệ mới nhập lậu

Minh Khánh |

Thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) chưa chính thức được bán thương mại tại Việt Nam nhưng đã bày bán tràn lan trên thị trường chợ đen. Tình trạng này khiến gánh nặng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề liên quan ngày càng tăng lên.

Bắt 2 vợ chồng gắn biển số xe giả chở 14.000 gói thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Sau khi thuốc lá lậu được đưa lên xe, các đối tượng đã gắn biển số xe giả vào 2 xe ôtô rồi chạy về Thành phố Rạch Giá trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Trên đường đi, các đối tượng liên tục thay đổi biển số xe giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

An Giang: Bắt 2 đối tượng mua thuốc lá lậu về bán kiếm lời

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành (An Giang) bắt quả tang 2 đối tượng mua thuốc lá lậu về bán kiếm lời.

Kiên Giang: Thuê xe ô tô gắn biển số giả chở 7.500 bao thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Huỳnh Minh Tân (sinh năm 1990), ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã thuê xe ô tô rồi thay biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu thuê cho đầu nậu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Quản lý sớm để giảm gánh nặng xử lý thuốc lá thế hệ mới nhập lậu

Minh Khánh |

Thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) chưa chính thức được bán thương mại tại Việt Nam nhưng đã bày bán tràn lan trên thị trường chợ đen. Tình trạng này khiến gánh nặng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề liên quan ngày càng tăng lên.

Bắt 2 vợ chồng gắn biển số xe giả chở 14.000 gói thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Sau khi thuốc lá lậu được đưa lên xe, các đối tượng đã gắn biển số xe giả vào 2 xe ôtô rồi chạy về Thành phố Rạch Giá trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Trên đường đi, các đối tượng liên tục thay đổi biển số xe giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

An Giang: Bắt 2 đối tượng mua thuốc lá lậu về bán kiếm lời

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành (An Giang) bắt quả tang 2 đối tượng mua thuốc lá lậu về bán kiếm lời.

Kiên Giang: Thuê xe ô tô gắn biển số giả chở 7.500 bao thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Huỳnh Minh Tân (sinh năm 1990), ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã thuê xe ô tô rồi thay biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu thuê cho đầu nậu.