Bắt giữ xe ôtô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ một xe ôtô chở một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Chiều 8.9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ một xe ôtô chở một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trước đó, tại đường tránh thuộc địa phận thị xã Hương Trà, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ xe ôtô BKS 36C - 08881 do tài xế Trịnh Văn Toại (SN 1989, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển.

Quá trình kiểm tra cho thấy, xe ôtô này đang vận chuyển 1.617 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; 863 sản phẩm các loại; 10 chiếc điện thoại di động; 208 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt tú bà điều hành đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt

Đặng Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh - "tú bà" đường dây mua bán dâm 4 triệu đồng/lượt.

Hoãn xét xử vụ "Bác sĩ hiếp dâm, hành hung nữ đồng nghiệp"

PHÚC ĐẠT |

Hoãn xét xử vụ "Bác sĩ hiếp dâm, hành hung nữ đồng nghiệp" ở Huế vì thiếu nhiều nhân chứng quan trọng của vụ án.

Hà Tĩnh: Liên tục bắt các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc qua địa bàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Bắt tú bà điều hành đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt

Đặng Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh - "tú bà" đường dây mua bán dâm 4 triệu đồng/lượt.

Hoãn xét xử vụ "Bác sĩ hiếp dâm, hành hung nữ đồng nghiệp"

PHÚC ĐẠT |

Hoãn xét xử vụ "Bác sĩ hiếp dâm, hành hung nữ đồng nghiệp" ở Huế vì thiếu nhiều nhân chứng quan trọng của vụ án.

Hà Tĩnh: Liên tục bắt các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc qua địa bàn.