Bắt giữ trên 12m3 gỗ quý giá trị cả chục tỉ đồng

Chinh Bùi |

Ngày 19.5, Cục Hải quan Hải Phòng, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ quý có xuất xứ Ấn Độ trị giá khoảng chục tỉ đồng.

Theo đó, ngày 30.3, lực lượng Hải quan đã thực hiện quyết định khám lô hàng vận chuyển trên tàu Wan Hai 171 cập cảng Tân Vũ. Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Hoa Binh International Express Co. Ltd Address có địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Kết quả phát hiện hàng hóa gồm 0,0395 m3 gỗ Đàn hương và 1,773 m3 gỗ Giáng hương Santa.

Tiếp đó, ngày 1.4, Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện quyết định khám lô hàng đóng trong container số WHLU2645397 thuộc vận đơn số ONEYMAAV07873700 vận chuyển trên tàu Max King, cập cảng Tân Vũ ngày 28.3.2019.

Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Tancate Logistics Co., Ltd, No. Đáng chú ý, địa chỉ doanh nghiệp này cũng trùng với địa chỉ Công ty Hoa Binh International Express Co. Ltd Address.

Theo kết quả giám định, hàng hóa thực tế gồm 10,130 m3 gỗ Giáng hương Santa.

Được biết, 2 loại gỗ quý nêu trên có nguồn gốc từ Ấn Độ và Nepan, thuộc phụ lục 2 của Công ước CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Việc vận chuyển, buôn bán phải có giấy phép của tổ chức CITES nước xuất khẩu và nước nhập khẩu cấp. Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan Hải quan kiểm tra không có giấy phép quan trọng này với các lô hàng liên quan.

Gỗ Đàn hương và Giáng hương Santa là các loại gỗ quý, chủ yếu được sử dụng làm đồ mỹ nghệ và bán theo kg với giá dao động trên dưới 1 triệu đồng/kg, thậm chí những loại chất lượng cao cấp có thể đến vài triệu đồng/kg.

Với tổng cộng khoảng 12m3 (khoảng 12 tấn), lô hàng bị bắt giữ trên có giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Chinh Bùi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chưa nghiệm thu, công trình hơn 1.400 tỉ đã sụt lún

Hải Phong |

Mặc dù chưa được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc, Hải Phòng), với số vốn lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, đã có dấu hiệu sụt lún.

Kiểm tra 4 ngày, phát hiện 1 lái xe dương tính với ma túy

Hải Phong |

Sau 4 ngày ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với lái xe, đặc biệt là sử dụng chất kích thích, chất ma túy khi đang điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng phát hiện một lái xe dương tính với ma túy.

Hải Phòng: Cấp sổ đỏ mặt nước, bức tử sông Đa Độ

Hải Phong |

Phần lớn diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông, hành lang và lòng sông Đa Độ, nhưng UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vẫn “phù phép” thành đất ở lâu dài, bất chấp các quy định pháp luật, cố tình bức tử sông Đa Độ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hải Phòng: Chưa nghiệm thu, công trình hơn 1.400 tỉ đã sụt lún

Hải Phong |

Mặc dù chưa được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc, Hải Phòng), với số vốn lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, đã có dấu hiệu sụt lún.

Kiểm tra 4 ngày, phát hiện 1 lái xe dương tính với ma túy

Hải Phong |

Sau 4 ngày ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với lái xe, đặc biệt là sử dụng chất kích thích, chất ma túy khi đang điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng phát hiện một lái xe dương tính với ma túy.

Hải Phòng: Cấp sổ đỏ mặt nước, bức tử sông Đa Độ

Hải Phong |

Phần lớn diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông, hành lang và lòng sông Đa Độ, nhưng UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vẫn “phù phép” thành đất ở lâu dài, bất chấp các quy định pháp luật, cố tình bức tử sông Đa Độ.