Bắt giữ, tiếp nhận 31 người vượt biên trái phép ở Lai Châu

Minh Nguyễn |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ và tiếp nhận 31 người lao động chui, làm thuê bên Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Ngày 5.1, thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, 31 trường hợp bị bắt giữ và tiếp nhận từ phía Trung Quốc bị bắt vào rạng sáng cùng tại biên giới Việt Trung, thuộc địa bàn huyện Phong Thổ.

Theo đó, 23 người vượt biên trái phép bị lực lượng phòng chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu bắt giữ tại các xã Sì Lở Lầu, Huổi Luông, Ma Ly Pho.

Trong đó, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu bắt giữ 7 người, Đồn Biên phòng Huổi Luông bắt giữ 14 người và Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng bắt giữ 2 người. Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp nhận 8 người do Công an Trung Quốc bắt giữ, trao trả.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, phun trùng khử khuẩn hành lý cá nhân. Ảnh: K.K
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, phun trùng khử khuẩn hành lý cá nhân. Ảnh: K.K

Tất cả các trường hợp bị bắt giữ đều là lao động chui tại Trung Quốc, bị bắt giữ khi đang trên đường vượt biên trái phép về Việt Nam.

Tại cơ quan chức năng, nhóm người vượt biên trái phép khai nhận sang các tỉnh của Trung Quốc làm thuê. Do đi đã lâu, nay cận Tết Nguyên đán nên vượt biên về quê ăn tết cùng gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận các lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành kiểm tra y tế, phun trùng khử khuẩn hành lý cá nhân. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đi cách ly phòng chống dịch COVID - 19 theo quy định.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Không để nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm COVID trong cộng đồng

. |

Chiều 5.1, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư.

Vụ 11 người vượt biên gặp tai nạn thảm khốc: Khởi tố 5 bị can

TRẦN TUẤN |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 5 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Lai Châu: Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Theo chinhphu.vn |

Tại kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành công tác cán bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không để nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm COVID trong cộng đồng

. |

Chiều 5.1, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư.

Vụ 11 người vượt biên gặp tai nạn thảm khốc: Khởi tố 5 bị can

TRẦN TUẤN |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 5 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Lai Châu: Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Theo chinhphu.vn |

Tại kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành công tác cán bộ.