Bắt giữ thêm một nghi can vụ “giang hồ vây xe công an”

H.A.C |

Ngày 17.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt thêm nghi can Tuấn “nhóc” (ngụ P.Long Bình) để làm rõ việc “giang hồ vây xe công an”.

Sau khi bắt giữ khẩn cấp Ngô Văn Giang (còn gọi là Giang “36”, 33 tuổi, ngụ P.Long Bình), cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Tuấn “nhóc” để điều tra. Đây là đối tượng được xác định là người tích cực trong việc đứng ra hô hào, chặn xe ô tô có công an Đồng Nai.

Bước đầu, Tuấn “nhóc” thừa nhận có mối quan hệ thân tình với Giang "36" tại khu vực P. Long Bình, TP.Biên Hòa.

Trước đó, sau khi biết Giang “36” bị bắt, nhiều đối tượng xăm trổ tham gia vụ chặn xe chở công an đã tìm cách bỏ trốn.

Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra làm rõ các nhóm đối tượng đã chặn xe Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Công an TP. Biên Hòa Vừa đã bắt giữ nghi can Ngô Văn Giang (33 tuổi, còn gọi là Giang “36” - biệt danh theo biển số xe quê Thanh Hóa) sau vụ “giang hồ bao vây công an” xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu, Giang được xem là người huy động nhóm thanh niên “xăm trổ đầy mình” chặn ôtô sau một cuộc gọi. Đây là những đối tượng đã trực tiếp chặn xe trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) cùng với đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng và trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội Cảnh sát 113).

Theo điều tra ban đầu, vụ việc chặn xe công an xảy ra ngày 12.6 trước nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Nguyên nhân do mâu thuẫn sau khi ăn nhậu.

Giang “36” là một “đại ca” mới nổi, có nhiều đàn em ở khu vực chợ Điều, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau khi nhận cuộc gọi được cho là từ Nguyễn Tấn Lương, SN 1982, ngụ TP.Biên Hòa, Giang 36 đã phô trương thanh thế bằng việc liên tục gọi điện thoại, huy động đàn em bao vây xe chở công an, mang theo hung khí dàn trận trước nhà hàng chặn xe 4 chỗ chở sếp công an.

Giang 36 còn thách thức dùng chân đạp lên kính chắn gió xe ô tô… Tại đây, đại ca giang hồ chỉ đạo đàn em dùng hung khí đâm thủng 4 lốp xe, lấy đá chèn lại không cho ôtô chạy. Hàng chục người xăm trổ đứng bao vây bên ngoài chiếc xe chở công an.

H.A.C
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp nghi can tham gia vụ giang hồ vây xe công an Đồng Nai

H.A.C |

Ngày 15.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang (ngụ P. Long Bình, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ giang hồ vây xe công an xảy ra ngày 12.6. Giang là một trong những nghi can tham gia bao vây xe chở công an.

Vụ “giang hồ vây công an": Nguyên nhân xô xát từ việc nôn vào quần nhau

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 13.6, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông tin chính thức về vụ việc đánh nhau tại quán ăn Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Giang hồ Hải Phòng vào Nghệ An cho vay lãi nặng lãi

ANH ĐỨC |

Nhóm đối tượng từ Hải Phòng trang bị kiếm vào Nghệ An cho vay nặng lãi. Nếu con nợ không trả hoặc bỏ trốn thì đối tượng cầm gọi bảo đàn em từ Hải Phòng vào đe dọa, gây áp lực đối với gia đình con nợ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt khẩn cấp nghi can tham gia vụ giang hồ vây xe công an Đồng Nai

H.A.C |

Ngày 15.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang (ngụ P. Long Bình, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ giang hồ vây xe công an xảy ra ngày 12.6. Giang là một trong những nghi can tham gia bao vây xe chở công an.

Vụ “giang hồ vây công an": Nguyên nhân xô xát từ việc nôn vào quần nhau

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 13.6, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông tin chính thức về vụ việc đánh nhau tại quán ăn Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Giang hồ Hải Phòng vào Nghệ An cho vay lãi nặng lãi

ANH ĐỨC |

Nhóm đối tượng từ Hải Phòng trang bị kiếm vào Nghệ An cho vay nặng lãi. Nếu con nợ không trả hoặc bỏ trốn thì đối tượng cầm gọi bảo đàn em từ Hải Phòng vào đe dọa, gây áp lực đối với gia đình con nợ.