Bắt giữ tài xế xe ôm công nghệ vận chuyển thêm cả thuốc lắc

ĐINH TRỌNG |

Một tài xế xe ôm công nghệ vận chuyển thêm cả thuốc lắc từ TPHCM sang Bình Dương đã bị công an phát hiện bắt giữ.

Theo đó, đối tượng đang bị công an TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là Lê Hồng Quân (25 tuổi, ngụ TPHCM).

Đối tượng Lê Hồng Quân TẠI cơ quan công an.
Đối tượng Lê Hồng Quân tại cơ quan công an.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 10.11, qua công tác nắm bắt tình hình đối tượng, Công an TP. Thủ Dầu Một phối hợp cùng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện đối tượng Lê Hồng Quân, điều khiển xe môtô từ hướng Củ Chi, TPHCM sang cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn về Bình Dương.

Thấy Quân có dấu hiệu khả nghi nên Công an đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng Quân đang tàng trữ 101 viên thuốc lắc.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Quân khai nhận làm nghề chạy xe ôm công nghệ nhưng do nghiện ma túy nên không có đủ tiền tiêu xài. Để có tiền chơi ma túy, ngoài việc chạy xe ôm, Quân nhận đi giao thuốc lắc với giá 1 triệu đồng/chuyến.

ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm công nghệ trong “cuộc chiến kim tiền”: Không có chỗ cho ứng dụng “nghèo”!

THẾ LÂM |

Thế độc chiếm của dịch vụ xe ôm công nghệ tại thị trường Việt Nam đang dần bị phá dỡ từ tháng 7.2018 khi hai ứng dụng đặt xe mới là Go-Viet (với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của “đại gia” Go-Jek của Indonesia) và FastGo (Việt Nam) từ thử nghiệm đi đến chính thức cung cấp dịch vụ.

Lái xe ôm truy sát, đâm chết một thanh niên

T.S |

Rạng sáng, hai thanh niên đi mua bia thì mâu thuẫn với một người chạy xe ôm. Cự cãi một hồi, người lái xe ôm hung dữ cầm hung khí đuổi theo đâm chết một người rồi bỏ trốn.

Điều tra vụ xe ôm công nghệ nghi bị sát hại và cướp trong đêm

ĐINH TRỌNG |

Ngày 31.7, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, tiếp tục điều tra vụ phát hiện một người mặc áo xe ôm công nghệ nằm thoi thóp trong bãi đất trống nghi bị sát hại và cướp của.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xe ôm công nghệ trong “cuộc chiến kim tiền”: Không có chỗ cho ứng dụng “nghèo”!

THẾ LÂM |

Thế độc chiếm của dịch vụ xe ôm công nghệ tại thị trường Việt Nam đang dần bị phá dỡ từ tháng 7.2018 khi hai ứng dụng đặt xe mới là Go-Viet (với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của “đại gia” Go-Jek của Indonesia) và FastGo (Việt Nam) từ thử nghiệm đi đến chính thức cung cấp dịch vụ.

Lái xe ôm truy sát, đâm chết một thanh niên

T.S |

Rạng sáng, hai thanh niên đi mua bia thì mâu thuẫn với một người chạy xe ôm. Cự cãi một hồi, người lái xe ôm hung dữ cầm hung khí đuổi theo đâm chết một người rồi bỏ trốn.

Điều tra vụ xe ôm công nghệ nghi bị sát hại và cướp trong đêm

ĐINH TRỌNG |

Ngày 31.7, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, tiếp tục điều tra vụ phát hiện một người mặc áo xe ôm công nghệ nằm thoi thóp trong bãi đất trống nghi bị sát hại và cướp của.