Bắt giữ siêu trộm gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy liên huyện

P.Đ |

Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng bắt giữ thành công một đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn 2 huyện.

Ngày 25.10, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Văn Vỹ (SN 1990, ở thôn Kỳ Vân, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sáng 15.7, sau khi trộm chiếc xe máy mang BKS 15H1-07492 của chị Nguyễn Thị M (SN 1984, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) thì Vỹ đã mang chiếc xe máy ăn trộm được sang địa bàn huyện Kiến Thụy để tiêu thụ.

Đến chiều 16.7, khi đang tìm cách bán xe tại khu vực ngã 4, thôn  Nhân Trai, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy thì đối tượng lại phát hiện thêm 1 xe máy khác. Chiếc xe Exciter mang BKS 15F1-19512 còn nguyên chìa khóa cắm trên xe, dựng bên ngoài quán ăn. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Vỹ mang chiếc xe đã ăn trộm được trước đó đến 1 nhà người thân gần đây để gửi lại rồi quay lại quán ăn, lân la nói chuyện với chủ quán để tìm thời cơ trộm cắp chiếc xe máy.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhân lúc trời mưa, lại có nhiều khách ra vào và chủ quán không để ý nên Vỹ nhanh tay dắt chiếc xe chạy sang địa bàn huyện An Lão ẩn náu. Sau đó, Vỹ thay đổi biển số xe Exciter này để làm phương tiện đi lại, hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Thay đổi biển số xong, Vỹ cả gan tiếp tục điều khiển chiếc xe quay trở lại địa bàn huyện Kiến Thụy để thăm dò thì bất ngờ bị chủ xe phát hiện, hô hoán người dân truy đuổi. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Đến ngày 20.7, khi Vỹ đang điều khiển chiếc xe máy Exciter không có biển di chuyển trên địa bàn xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Vỹ khai nhận ngoài 2 vụ trộm trên, trước đó đối tượng còn thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng. Bằng các nghiệp vụ điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 chiếc xe là tang vật do Vỹ trộm cắp trên địa bàn huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng.

Được biết, Vỹ là một đối tượng hình sự tại địa phương, bản thân đối tượng cũng không có việc làm ổn định, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".