Bắt giữ nữ viên chức làm giả sổ đỏ lừa đảo 10 tỉ đồng ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Một nữ cán bộ viên chức ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, đã sử dụng mạng xã hội để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mang đi thế chấp để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng.

Ngày 26.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc vừa tiến hành bắt giữ đối với Trịnh Thị Huệ, (41 tuổi, trú tại phố Lê Hoàn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản“. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản“. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù đang là cán bộ viên chức, nhưng Trịnh Thị Huệ đã mang nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi thế chấp tại một số hộ dân trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc để vay tiền.

Khi đến hạn trả nợ, do không có tiền nên Huệ đã dùng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm thủ tục gạt nợ và bị người dân phát hiện, tố giác đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ngọc Lặc đã khẩn trương vào cuộc và tiến hành xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn thu thập tài liệu chứng cứ, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt giữ đối tượng Trịnh Thị Huệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Huệ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, Công an huyện Ngọc Lặc đã tạm giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Trịnh Thị Huệ đã làm giả và đem đi thế chấp để vay tiền.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Huệ khai nhận, do cần tiền để trả nợ nên từ cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Huệ đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ và làm hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình.

Sau đó, trực tiếp mang số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến nhà một số người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc để vay với số tiền khoảng 10 tỉ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh thương hiệu, tổ chức để lừa đảo, nhiều người mắc bẫy

THU GIANG |

Thời gian qua trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều chiêu trò lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân với mục đích trục lợi. Từ việc gọi điện, nhắn tin mạo danh bệnh viện, nhân viên công ty thời trang, tinh vi hơn, những đối tượng này còn liên tục làm giả fanpage, tài khoản cá nhân để lừa đảo khiến không ít người dân mắc bẫy.

12 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 6 tỉ đồng

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.5, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân (34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lừa đảo từ những bức ảnh khách sạn giả trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Du lịch Quảng Ninh cảnh báo người dân, du khách cần thận trọng trước những bức ảnh không có thật về khách sạn được xây dựng giữa những núi đá trong vùng lõi vịnh Hạ Long.

Cựu cán bộ công an cầm đầu đường dây buôn lậu lãnh án 13 năm tù

Anh Tú |

Ngày 27.5, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù, bị cáo Võ Văn Đông 7 năm tù về cùng tội Buôn lậu.

Sạt lở xảy ra trong gang tấc, người dân Hậu Giang hoảng loạn

PHONG LINH |

Hậu Giang - Sau 1 ngày vụ sạt lở diễn ra tại bờ tuyến kênh Nàng Mau, các hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vẫn chưa hết hoảng loạn.

Tự xưng Trưởng Công an huyện ở Lào Cai rồi chửi bới, mạt sát người vi phạm

Tân Văn |

Lào Cai - Trong đoạn clip, người tự xưng là Trưởng Công an huyện thiếu chuẩn mực với người vi phạm giao thông.

Tiếp tay cho tội phạm khi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng chỉ ra, để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền... tội phạm cần thuê, mua bán tài khoản ngân hàng.

Vietlott thu gần 5.000 tỉ đồng, có hơn 1.000 tỉ gửi ngân hàng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, vé số điện toán Vietlott ghi nhận doanh thu gần 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hơn 1.000 tỉ đồng gửi ngân hàng, thu lãi gần 50 tỉ đồng mỗi năm.

Mạo danh thương hiệu, tổ chức để lừa đảo, nhiều người mắc bẫy

THU GIANG |

Thời gian qua trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều chiêu trò lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân với mục đích trục lợi. Từ việc gọi điện, nhắn tin mạo danh bệnh viện, nhân viên công ty thời trang, tinh vi hơn, những đối tượng này còn liên tục làm giả fanpage, tài khoản cá nhân để lừa đảo khiến không ít người dân mắc bẫy.

12 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 6 tỉ đồng

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.5, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân (34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lừa đảo từ những bức ảnh khách sạn giả trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Du lịch Quảng Ninh cảnh báo người dân, du khách cần thận trọng trước những bức ảnh không có thật về khách sạn được xây dựng giữa những núi đá trong vùng lõi vịnh Hạ Long.