Bắt giữ nữ quái "giả khổ" lừa đảo gần 2 tỉ đồng qua mạng xã hội Zalo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.9, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Đối tượng bị bắt giam là Bùi Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1992, hộ khẩu tỉnh Trà Vinh). Ngọc đã dùng mạng xã hội để lừa đảo một người số tiền gần 2 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 4.2021, Bùi Thị Hồng Ngọc sử dụng trang mạng xã hội Zalo, lấy tên giả là Lê Thị Tường Vy kèm thông tin năm sinh 1988, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để kết bạn với anh D.H.C (sinh năm 1980, ngụ tại TX. Phú Mỹ).

Qua nhiều lần nói chuyện, Ngọc (trong vai Tường Vy) đưa ra những thông tin giả, các tình huống nguy cấp không có thật về bản thân và thân nhân (bị bệnh, tai nạn giao thông…) để yêu cầu anh C chuyển tiền cho mình thông qua tài khoản ngân hàng.

Trong thời gian từ tháng 4.2021 đến tháng 4.2022, anh C đã chuyển cho Vy tổng số tiền lên đến 1.983.706.600 đồng. Nhưng do bất ngờ sau đó không liên lạc được với đối tượng Vy, nên ngày 29.8.2022, anh C đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được thông tin, Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh xác định, mời đối tượng Bùi Thị Hồng Ngọc đến cơ quan làm việc. Đối tượng Ngọc đã khai nhận hành vi vi phạm

Hiện Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hồng Ngọc để điều tra, xử lý theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo đi "làm việc nhẹ, lương cao"

Quang Việt |

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhiều người bị lừa bán ra nước ngoài, bị bóc lột sức lao động vì tin vào lời hứa đi "làm việc nhẹ, lương cao". Cơ quan công an đã vạch trần thủ đoạn của các đối tượng và cảnh báo tới người dân.

Bắt đối tượng dùng "tiền âm phủ" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.9, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về 2 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trộm cắp tài sản”.

Khởi tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 30.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (36 tuổi, trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo đi "làm việc nhẹ, lương cao"

Quang Việt |

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhiều người bị lừa bán ra nước ngoài, bị bóc lột sức lao động vì tin vào lời hứa đi "làm việc nhẹ, lương cao". Cơ quan công an đã vạch trần thủ đoạn của các đối tượng và cảnh báo tới người dân.

Bắt đối tượng dùng "tiền âm phủ" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.9, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về 2 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trộm cắp tài sản”.

Khởi tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 30.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (36 tuổi, trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.