Bắt giữ nhóm vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới

BẢO TRUNG |

Bất chấp lệnh cấm, nhóm đối tượng hơn 10 người vận chuyển lâm sản trái phép từ biên giới Campuchia (giáp Đắk Lắk) về Việt Nam. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã truy bắt những người liên quan, tiến hành cách ly phòng chống dịch COVID-19, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Chiều 26.4, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa phát hiện và xử lý 12 đối tượng có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời, tiến hành bàn giao các đối tượng trên cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ea Súp cách ly theo quy định.

Trước đó, lúc 1h30 phút, ngày 25.4, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đi xe máy từ hướng khu vực vành đai biên giới đi vào địa bàn xã Ia Rvê, huyện Ea Súp. Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Ia Rvê chỉ đạo Đội công tác địa bàn phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Rvê tổ chức lực lượng truy bắt.

Đến 2h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 10 đối tượng đang vận chuyển lâm sản trái phép.

Qua đấu tranh, có thêm 2 đối tượng ra đầu thú, khai nhận hành vi.

Tang vật thu giữ gồm 5 lóng gỗ có đường kính từ 15cm đến 30cm; dài từ 80cm đến 250cm; 5 bánh gỗ gốc (chưa xác định được chủng loại và khối lượng) và 8 chiếc xe máy.

Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau vào rừng lấy mật ong và hái hoa lan. Do không nhận biết được đường biên giới nên đã vô tình sang Campuchia. Trong quá trình lấy mật ong và hoa lan, các đối tượng thấy cành cây khô nên lấy và vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Khi đến khu vực biên giới, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và bắt giữ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19

Thành An |

Là địa phương có nguy cơ trong dịch COVID-19 do có lượng thuyền viên, du khách, chuyên gia đến làm việc và người cách ly tập trung... khá đông, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tăng cường hơn nữa năng lực để sẵn sàng, chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Quảng Trị: Cách ly 3 người tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 ở cửa khẩu

HƯNG THƠ |

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa 3 người có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 vào cách ly tập trung theo quy định.

Khánh Hòa tăng cường giám sát phòng chống COVID-19, đặc biệt dịp lễ

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa yêu cầu giám sát chặt chẽ việc chấp hành, triển khai thực hiện công tác, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân, nhất là các cơ sở lưu trú, vui chơi, giải trí... trong lễ 30.4 và 1.5.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19

Thành An |

Là địa phương có nguy cơ trong dịch COVID-19 do có lượng thuyền viên, du khách, chuyên gia đến làm việc và người cách ly tập trung... khá đông, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tăng cường hơn nữa năng lực để sẵn sàng, chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Quảng Trị: Cách ly 3 người tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 ở cửa khẩu

HƯNG THƠ |

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa 3 người có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 vào cách ly tập trung theo quy định.

Khánh Hòa tăng cường giám sát phòng chống COVID-19, đặc biệt dịp lễ

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa yêu cầu giám sát chặt chẽ việc chấp hành, triển khai thực hiện công tác, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân, nhất là các cơ sở lưu trú, vui chơi, giải trí... trong lễ 30.4 và 1.5.