Bắt giữ nhóm thanh niên lên mạng tự học chế tạo súng

H.Long |

Để chế tạo súng tự chế, các đối tượng lên mạng Youtube học hướng dẫn rồi mua các bộ phận về nhà...

Ngày 5.10, Đội An ninh Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 10 đối tượng có hành vi sử dụng súng tự chế để săn bắn trái phép.

Trước đó, Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ các trường hợp sử dụng sử dụng súng tự chế trên địa bàn xã Hòa Thắng để vận động giao nộp.

Tổ công tác sau đó đã mời 10 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hợp (SN 1957), Y Xô Li Mlô (SN 1988), Y Blin Knul (SN 1981), Y Pôn Bkông (SN 1988), Y Chương Byă (SN 1981), Y Bin Byă (SN 1981), Y Niah Mlô (SN 2000), Y Hôch  Bkông (SN 1986) và Y Soan Byă (SN 1999), Y Tin Knul (SN 1994, cùng trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) lên làm việc về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép. 

Sau khi mời lên làm việc, cơ quan công an phát hiện 1 trường hợp tàng trữ, mua bán đạn chì để bắn súng hơi, thu giữ 4 vật nghi là súng hơi tự chế; 3 vật nghi là súng cồn tự chế và 2 vật nghi là súng chưa hoàn chỉnh…

Tại cơ quan công an, các đối tượng  khai nhận đặt hàng một số chi tiết súng, đạn theo số điện thoại có trong các video trên mạng; các chi tiết còn lại các đối tượng tự chế tạo, sau đó lắp ráp các chi tiết súng lại với nhau.

Riêng Y Xô Li Mlô có vai trò hướng dẫn các đối tượng còn lại tìm hiểu lên mạng Youtue để xem các video về việc chế tạo súng cồn, súng hơi. Còn Y Hôch khai rằng, đối tượng mua các chi tiết súng trực tiếp từ Y Xô Li và được Y Xô Li giúp lắp ráp súng nhưng chưa hoàn thành.  

Sau khi đặt mua các chi tiết của súng, người bán sẽ gửi hàng qua xe khách hoặc thông qua bưu điện. Hàng về, người nhận trực tiếp giao tiền cho người gửi qua xe khách hoặc qua đường bưu điện.

Các đối tượng còn khai, mỗi khẩu súng chế thành công thường có giá từ 3,5 triệu đồng trở lại. Mục đích chế tạo súng là để săn bắn chim, thú nhỏ gần nhà…

H.Long
TIN LIÊN QUAN

35 giờ truy bắt 2 con nghiện dùng súng tự chế cướp ngân hàng

Kiều Linh |

Vụ án dùng súng tự chế cướp 4,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa vừa qua được dư luận hết sức quan tâm, bởi sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, đặc biệt hành vi của 2 con nghiện khá liều lĩnh, manh động.

Xách súng tự chế đi săn, nam thanh niên thiệt mạng

ĐỖ VẠN |

Cùng nhóm bạn mang theo súng tự chế vào rừng để đi săn, một nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam bị thiệt mạng do súng phát nổ.

Nghịch súng tự chế, bé trai gần 3 tuổi bị trúng đạn gây vết thương sọ não trán

Kim Đồng |

Chiều tối 28.6, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 cho biết, khoa cấp cứu của bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhi gần 3 tuổi, chuyển từ BV Bình Thuận, bị đạn bi bắn trúng trán gây tổn thương nặng. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

35 giờ truy bắt 2 con nghiện dùng súng tự chế cướp ngân hàng

Kiều Linh |

Vụ án dùng súng tự chế cướp 4,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa vừa qua được dư luận hết sức quan tâm, bởi sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, đặc biệt hành vi của 2 con nghiện khá liều lĩnh, manh động.

Xách súng tự chế đi săn, nam thanh niên thiệt mạng

ĐỖ VẠN |

Cùng nhóm bạn mang theo súng tự chế vào rừng để đi săn, một nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam bị thiệt mạng do súng phát nổ.

Nghịch súng tự chế, bé trai gần 3 tuổi bị trúng đạn gây vết thương sọ não trán

Kim Đồng |

Chiều tối 28.6, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 cho biết, khoa cấp cứu của bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhi gần 3 tuổi, chuyển từ BV Bình Thuận, bị đạn bi bắn trúng trán gây tổn thương nặng.