Bắt giữ nhóm thanh niên đánh trọng thương khách đến buôn của mình

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Ngày 28.7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam thêm 2 trong số 4 đối tượng để điều tra về hành vi giết người sau khi vô cớ chặn đánh trọng thương người lạ đến buôn mình chơi.

Đó là Y Mak Niê (19 tuổi) và Y Jun San Êban (17 tuổi) cùng trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu là Y Quân Niê (17 tuổi) và Rmah Alen (16 tuổi) trú cùng xã.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h ngày 30.8.2021, 4 đối tượng trên cùng một số người bạn rủ nhau đến chòi vịt ở đập nước buôn Ênông A, xã Vụ Bổn để xin vịt về làm thịt ăn nhậu.

Trên đường đi, nhóm đối tượng này thấy anh Trạc Văn Phượng (22 tuổi) trú cùng xã điều khiển xe máy chở một người bạn cũng đến bờ đập trên để chơi.

Vì không thích người lạ đến buôn mình chơi, nên Quân đã rủ nhóm bạn đi tìm để đánh.

Khi thấy anh Phượng cùng bạn đang đốt lửa ngồi chơi ở góc bờ đập thì Quân và Alen đã cầm gậy lao vào đánh tới tấp vào đầu. Còn Mak và San đứng canh gác vòng ngoài, ngăn chặn không cho anh Phượng chạy thoát thân.

Hậu quả, anh Phượng bị đánh gục tại chỗ và rất may được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 48%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Krông Pắk để điều tra, đến nay, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam cả 4 đối tượng trên về tội giết người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt đối tượng đánh trọng thương bạn nhậu

Nghiêm Túc |

An Giang – Đối tượng đánh trọng thương bạn nhậu đã bị bắt giữ sau thời gian có lệnh truy nã.

Dùng búa đánh trọng thương hàng xóm vì hát Karaoke quá to

Nghiêm Túc |

An Giang – Người cha đã dùng búa đánh trọng thương hàng xóm vì hát Karaoke quá to trong lúc con đang học online.

Đánh trọng thương bạn nhậu, người đàn ông bị bắt sau khi lẩn trốn 8 năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bàn giao Phạm Văn Nguyên (41 tuổi, tỉnh Đắk Nông) đánh trọng thương bạn nhậu sau hơn 8 năm lẩn trốn cho Công an huyện Krông Búk tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

An Giang: Bắt đối tượng đánh trọng thương bạn nhậu

Nghiêm Túc |

An Giang – Đối tượng đánh trọng thương bạn nhậu đã bị bắt giữ sau thời gian có lệnh truy nã.

Dùng búa đánh trọng thương hàng xóm vì hát Karaoke quá to

Nghiêm Túc |

An Giang – Người cha đã dùng búa đánh trọng thương hàng xóm vì hát Karaoke quá to trong lúc con đang học online.

Đánh trọng thương bạn nhậu, người đàn ông bị bắt sau khi lẩn trốn 8 năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bàn giao Phạm Văn Nguyên (41 tuổi, tỉnh Đắk Nông) đánh trọng thương bạn nhậu sau hơn 8 năm lẩn trốn cho Công an huyện Krông Búk tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.