Bắt giữ nhóm thanh niên bất chấp dịch bệnh, bay lắc trong quán karaoke

QUÁCH DU |

Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng nhóm thanh niên (ở Thanh Hóa), vẫn bất chấp, mua ma túy đến quán karaoke để sử dụng.

Ngày 27.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang 22 đối tượng (gồm 13 nữ, 9 nam) đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, do Lê Anh Tuấn (45 tuổi, trú tại thị trấn Thọ Xuân làm chủ).

Nhóm thanh niên nam nữ “bay lắc” trong quan karaoke bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CATH
Nhóm thanh niên nam nữ “bay lắc” trong quan karaoke bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CATH

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà của Lê Anh Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ thêm 16 gói nilon màu trắng (dạng cục, bột, viên - nghi là ma túy), 1 túi ni lông thảo mộc (Tuấn khai là ma túy dạng cỏ Mỹ), 1 khẩu súng tự chế, 6 viên đạn và nhiều dao, kiếm các loại.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Vụ 24 khách hát karaoke trốn trên tầng thượng: Nữ chủ quán lĩnh 1 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Thu Hà (44 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) - chủ quán karaoke không phép chỉ đạo nhân viên khi công an kiểm tra thì không mở cửa, đưa khách lên tầng thượng trốn.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke - massage đón 21 thanh niên sử dụng ma túy

Thanh Chung |

Quán karaoke - massage ở Quảng Ngãi vẫn mở cửa đón 21 thanh niên vào sử dụng ma túy bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động của chính quyền địa phương để phòng chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Chủ quán karaoke mở cửa cho 16 khách vào hát "chui"

TRUNG DU |

Ngày 16.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Hưng Hà đã xác minh, làm rõ, đồng thời tham mưu UBND huyện có hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 chủ kinh doanh quán karaoke và 16 khách vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Vụ 24 khách hát karaoke trốn trên tầng thượng: Nữ chủ quán lĩnh 1 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Thu Hà (44 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) - chủ quán karaoke không phép chỉ đạo nhân viên khi công an kiểm tra thì không mở cửa, đưa khách lên tầng thượng trốn.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke - massage đón 21 thanh niên sử dụng ma túy

Thanh Chung |

Quán karaoke - massage ở Quảng Ngãi vẫn mở cửa đón 21 thanh niên vào sử dụng ma túy bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động của chính quyền địa phương để phòng chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Chủ quán karaoke mở cửa cho 16 khách vào hát "chui"

TRUNG DU |

Ngày 16.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Hưng Hà đã xác minh, làm rõ, đồng thời tham mưu UBND huyện có hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 chủ kinh doanh quán karaoke và 16 khách vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.