Bắt giữ nhóm người từ Hải Phòng vào Đắk Lắk nghi cho vay lãi 243%/năm

H.Long |

Nhóm người từ Hải Phòng vào Đắk Lắk tổ chức cho vay nặng lãi rất tinh vi, nhằm đối phó với cơ quan pháp luật và đưa các nạn nhân vào tròng.

Sáng 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuôt, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm đối tượng Đỗ Văn Sỹ (26 tuổi, trú quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng), người có liên quan đến đường dây hoạt động tín dụng đen từ TP.Hải Phòng vào Đắk Lắk nghi chuyên cho vay nặng lãi.

Trước đó, ngày 13.2, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi nghi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Lê Mạnh Cường (32 tuổi) – cầm đầu, Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng trú TP.Hải Phòng).

Mở rộng điều tra, Công an xác định Sỹ là một mắt xích quan trọng trong đường dây.

Đầu năm 2019, Cường từ TP.Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Sau đó, Cường thuê Quang, Dũng và Sỹ vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hằng ngày.

Với nội dung như: “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn” nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã thu hút được rất nhiều người đến vay tiền.

Điều đáng nói, là khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì các đối tượng tính ra số tiền lãi.  Sau đó, cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền cho vay rồi viết giấy vay mượn.

Trên giấy vay mượn không ghi lãi suất và chỉ có chữ ký của người vay. Mục đích để đối phó với cơ quan Công an.

Công an đã làm rõ, từ 9-12.2019, nhóm đối tượng này đã cho 74 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay với tổng số tiền 815 triệu đồng.

Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của nhà nước. Qua đó, đã thu lợi bất chính trên 57 triệu đồng.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế tín dụng đen bằng vốn vay chính sách xã hội

Sơn Hải |

Năm 2019 là một năm bứt phá của Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 4.502 tỉ đồng, tăng tới 38,6% so với cuối năm 2018.

Xét xử băng nhóm “tín dụng đen” tra tấn người như thời trung cổ

Quách Du |

Sáng 11.2, tại tòa án tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, một băng nhóm sử dụng hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hạn chế tín dụng đen bằng vốn vay chính sách xã hội

Sơn Hải |

Năm 2019 là một năm bứt phá của Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 4.502 tỉ đồng, tăng tới 38,6% so với cuối năm 2018.

Xét xử băng nhóm “tín dụng đen” tra tấn người như thời trung cổ

Quách Du |

Sáng 11.2, tại tòa án tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, một băng nhóm sử dụng hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...