Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay tiền với lãi suất gần 500%/năm

Bảo Trung |

Khám xét những địa điểm 2 nhóm này thuê mở công ty, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động ''tín dụng đen'', cho vay nặng lãi.

Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa đấu tranh, triệt phá với 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào địa phương để hoạt động tín dụng đen.

Nhóm thứ nhất có 11 đối tượng, do Dương Xuân Tùng (SN 1990, Hà Nội) cầm đầu. Nhóm này lập ra 2 công ty nấp dưới vỏ bọc kinh doanh cho thuê xe và bán điện thoại di động nhưng thực chất là để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Công an Đắk Lắk vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng hoạt động ''tín dụng đen'', cho vay nặng lãi ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh T.M
Công an Đắk Lắk vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng hoạt động ''tín dụng đen'', cho vay nặng lãi ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh T.M

Nhóm này từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk từ cuối năm 2019 và đã tổ chức việc cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ từ 180%/ năm đến 360%/năm. Khi khách vay tiền chậm trả nợ các đối tượng trong nhóm này sẽ đến chửi bới và đe dọa con nợ.

Nhóm thứ hai có 4 đối tượng, đều đến từ Bắc Giang, do Trần Văn Lợi (SN 1995) cầm đầu. Nhóm này đã đến thuê nhà tại TP.Buôn Ma Thuột để hoạt động cho vay nặng lãi. Khi có người liên hệ đến cần vay tiền, các đối tượng sẽ đi tìm hiểu về khả năng trả nợ rồi mới cho vay.

Tính từ tháng 3.2020 đến nay, nhóm này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm này cho vay với lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm.

Nếu khách vay tiền không chịu trả nợ thì các đối tượng sẽ tạt mắm tôm, sơn vào nhà họ để đe dọa.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá nhóm 12 đối tượng từ các tỉnh về Quảng Bình cho vay nặng lãi

LÊ PHI LONG |

Ngày 20.7 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP. Đồng Hới vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Phát hiện hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất lên tới 30%/tháng

MINH CHÂU |

Công an Đồng Nai đang tiến hành xác minh trên 20 người dân đã vay tiền của Minh với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng (người ít nhất là 10 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng) với lãi suất trung bình từ 20% - 30%/tháng.

Bộ Công an trả lời về xử lý việc cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”

Minh Bằng |

Bộ Công an có khuyến cáo gì giúp người dân có kiến thức để không trở thành nạn nhân của hành vi cho vay tiền qua app với lãi suất cao, đòi nợ "khủng bố"? Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao? Bộ Công an vừa có trả lời công dân trên Cổng thông tin Bộ Công an.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Triệt phá nhóm 12 đối tượng từ các tỉnh về Quảng Bình cho vay nặng lãi

LÊ PHI LONG |

Ngày 20.7 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP. Đồng Hới vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Phát hiện hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất lên tới 30%/tháng

MINH CHÂU |

Công an Đồng Nai đang tiến hành xác minh trên 20 người dân đã vay tiền của Minh với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng (người ít nhất là 10 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng) với lãi suất trung bình từ 20% - 30%/tháng.

Bộ Công an trả lời về xử lý việc cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”

Minh Bằng |

Bộ Công an có khuyến cáo gì giúp người dân có kiến thức để không trở thành nạn nhân của hành vi cho vay tiền qua app với lãi suất cao, đòi nợ "khủng bố"? Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao? Bộ Công an vừa có trả lời công dân trên Cổng thông tin Bộ Công an.