Bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi ở Bình Thuận

HOÀNG HƯNG |

Ngày 30.10, ít nhất có 4 đối tượng đã bị bắt giữ; trước đó, 6 đối tượng khác cũng bị bắt giữ. Tất cả đối tượng này đều nằm trong những đường dây cho vay nặng lãi mang tính hệ thống, gây ra bao nhiêu khốn khổ cho các nạn nhân vay tiền suốt thời gian dài…

Cụ thể: Ngày 30.10, Công an huyện Hàm Thuận Nam Bình Thuận) đã bắt 4 đối tượng gồm: Vương Quốc Bảo (sinh 1999, ngụ tỉnh Đắk Lắk); Phan Văn Dinh (sinh 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình, tạm trú phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận); Nguyễn Văn Hoàng (sinh 1994, ngụ TP.Hải Phòng), Trương Mậu Chung (sinh 1990, ngụ tỉnh Hải Dương). Các đối tượng này hiện tạm trú tại khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam và phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết để hoạt động cho vay nặng lại trong suốt thời gian qua.

4 đối tượng trên đã khai nhận thực hiện hành vi phát, dán tờ rơi quảng cáo cho vay và cả dán lên cột điện, tường nhà dân; dán trên bật lửa phát miễn phí tại các quán cà phê.

Khoảng 50 người dân khó khăn về vốn đã vay của các đối tượng từ 5 – 30 triệu đồng, với lãi suất cao hơn 20 lần so với ngân hàng. Khi người vay chậm trả nợ, 4 đối tượng dùng hung khí de dọa, ép buộc trả nợ. 

Một gia đình vay tiền tín dụng đen đã bị tạt sơn vào nhà. Ảnh: N.T.T
Một gia đình vay tiền tín dụng đen đã bị tạt sơn vào nhà. Ảnh: N.T.T

Trước đó, ngày 26.10, Công an TP. Phan Thiết cũng bắt giữ 6 đối tượng, thuộc 2 đường dây cho vay nặng lãi, gồm: Nông Hoàng Sơn (26 tuổi), Đặng Văn Trinh (25 tuổi); Phạm Văn Thành (18 tuổi); Đặng Văn Thường (19 tuổi); Lê Minh Quốc  (21 tuổi) và Trịnh Ngân Sơn (20 tuổi).

Qua đấu tranh, 6 đối tượng khai nhận có hành vi cho vay nặng lãi đối với 20 người trên địa bàn TP. Phan Thiết và các huyện lân cận, thuộc tỉnh Bình Thuận.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, hiện toàn tỉnh có 130 đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào (chủ yếu là Hải Phòng, Nam Định…) hoạt động cho vay nặng lãi, gồm: Phan Thiết 82 đối tượng, La Gi 26 đối tượng, Tuy Phong 10 đối tượng…

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh đang tác động rất lớn đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân trong thời gian gần đây.

Các đối tượng hoạt động núp bóng dưới các công ty đại lý bán vé máy bay, dịch vụ cầm đồ, cho thuê ôtô…, sau đó in tờ rơi, quảng cáo “vay không cần thế chấp”, “a lô có tiền”, để lôi kéo người dân. Bọn chúng tổ chức hết sức chặt chẽ, giống như tổng công ty, có phân cấp, có các bộ phận nhân sự, trợ giúp pháp lý, phụ trách vùng, miền, chân rết rất rộng.

Hình ảnh quảng cáo cho vay vốn hiện diện khắp nơi. Ảnh: H.H
Hình ảnh quảng cáo cho vay vốn hiện diện khắp nơi. Ảnh: H.H

Khi người dân không có khả năng trả nợ, đối tượng trực tiếp đe dọa tinh thần đối với con nợ như: Đòi chặt tay, cắt tai, bắt cóc người thân, xịt sơn, ném chất bẩn vào nhà để gây áp lực bắt người vay trả nợ…

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an tỉnh phải mạnh tay triệt phá, điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng, băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích…

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh sa vào tín dụng đen. Tổ chức tín dụng cần nới rộng cho vay để người dân có thể dễ dàng nhất tiếp cận nguồn vốn khi có nhu cầu…

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Nhóm cho vay nặng lãi bắt cóc, đánh đập phụ nữ để buộc trả nợ thay người khác

T.S |

Sau khi được con nợ là một phụ nữ giới thiệu nhiều người đến vay tiền với lãi suất “cắt cổ” khiến họ mất khả năng trả nợ, nhóm của Năm bắt cóc chị này đưa về quận 12 đánh đập, buộc gọi điện cho chồng mang tiền đến chuộc vợ vì khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”.

Đánh sập nhóm chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn và bom xăng để đòi nợ

P.Đ |

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng ở huyện Bình Giang để điều tra làm rõ hành vi chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn để khủng bố tinh thần, gây áp lực  để đòi nợ.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn truy nã cùng đường dây cho vay nặng lãi

Phú Sơn |

Ngày 1.10, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại một cơ sở dịch vụ cầm đồ và cho vay (đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt) do Hoàng Công Minh (25 tuổi, thường trú TP. Đà Lạt) làm chủ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhóm cho vay nặng lãi bắt cóc, đánh đập phụ nữ để buộc trả nợ thay người khác

T.S |

Sau khi được con nợ là một phụ nữ giới thiệu nhiều người đến vay tiền với lãi suất “cắt cổ” khiến họ mất khả năng trả nợ, nhóm của Năm bắt cóc chị này đưa về quận 12 đánh đập, buộc gọi điện cho chồng mang tiền đến chuộc vợ vì khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”.

Đánh sập nhóm chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn và bom xăng để đòi nợ

P.Đ |

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng ở huyện Bình Giang để điều tra làm rõ hành vi chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn để khủng bố tinh thần, gây áp lực  để đòi nợ.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn truy nã cùng đường dây cho vay nặng lãi

Phú Sơn |

Ngày 1.10, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại một cơ sở dịch vụ cầm đồ và cho vay (đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt) do Hoàng Công Minh (25 tuổi, thường trú TP. Đà Lạt) làm chủ.