Bắt giữ người phụ nữ ở Đà Nẵng làm giả hồ sơ đất để bán cho Việt kiều

Thanh Chung |

Công an Đà Nẵng đã bắt người phụ nữ thuê người làm giả hồ sơ xin giao đất để bán cho một Việt kiều với giá cao.

Ngày 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Đà Nẵng đã bắt tạm giam và khám xét nhà ở đối với Trần Thị Phương Dung (47 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thông tin điều tra, năm 2018, bà Dung và Tôn Thất Huy Minh (45 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thuê người làm giả một bộ hồ sơ xin giao đất có dấu đỏ, chữ ký xác nhận của Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh để bán đất cho bà NT.T.H. - Việt kiều đang cư trú tại Belarus.

Trước đó, năm 2015, bà Dung đã mua 1 thửa đất hơn 400m2 tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) với giá khoảng 300 triệu đồng. Đầu năm 2018, bà Dung bán lại cho ông Minh với giá 4 tỉ đồng. Thời điểm đó, ông Minh bán lại thửa đất trên cho bà H. với hơn 5,79 tỉ đồng.

Các bên đặt cọc tiền và hẹn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trong khoảng 3 tháng. Để làm hồ sơ xin giao đất, ông Minh đã lấy sổ hộ khẩu và CMND của bà H. đưa cho bà Dung xử lý. Sau 7 ngày, bà Dung đưa ông Minh 1 bộ hồ sơ do bà H. đứng tên và có xác nhận của UBND phường Hòa Khánh.

Tuy nhiên, đầu năm 2019, không làm được quyền sở hữu đất, bà H. đòi lại tiền và gửi đơn tố cáo đến công an điều tra.

Qua giám định hồ sơ có con dấu, chữ ký xác nhận của Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) là chữ ký và con dấu giả.

Đến nay, bà Dung chưa trả lại ông Minh 1,4 tỉ và ông Minh mới trả cho bà H. 500 triệu, gần 2,8 tỉ chưa trả cho người bị hại.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Làm giả giấy tờ cho hai ôtô hạng sang để sử dụng

Việt Dũng |

Ngoài xác định Bùi Đức Anh (Hà Nội) mua 2 chiếc ôtô tổng trị giá 4,8 tỉ đồng, thuê người làm giả giấy tờ, công an tiếp tục làm rõ có hay không hành vi buôn lậu.

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Bắt nguyên Trưởng Công an xã ở Đắk Lắk vì làm giả hồ sơ, tài liệu

BẢO TRUNG |

Ông Trương Thành Thắng (SN 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk- người từng có lần cầm cố thẻ Đảng, vừa bị bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quá trình công tác ở địa phương.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Làm giả giấy tờ cho hai ôtô hạng sang để sử dụng

Việt Dũng |

Ngoài xác định Bùi Đức Anh (Hà Nội) mua 2 chiếc ôtô tổng trị giá 4,8 tỉ đồng, thuê người làm giả giấy tờ, công an tiếp tục làm rõ có hay không hành vi buôn lậu.

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Bắt nguyên Trưởng Công an xã ở Đắk Lắk vì làm giả hồ sơ, tài liệu

BẢO TRUNG |

Ông Trương Thành Thắng (SN 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk- người từng có lần cầm cố thẻ Đảng, vừa bị bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quá trình công tác ở địa phương.