Bắt giữ người phụ nữ mang quân phục đại tá giả để khoe mẽ

Thành Trung |

Người phụ nữ thường xuyên mặc bộ quân phục giả hàm đại tá để khoe mẽ đã bị bắt giữ để điều tra.

Ngày 3.4, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý I.2019, buổi họp do Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đức đã thông tin về việc "một phụ nữ mặc quân phục với cấp hàm đại tá, không đeo biển tên" bị lực lượng chức năng bắt sáng 2.4, tại Hà Nội.

Qua xác minh, đối tượng khai tên là Đào Thị Uyên (SN 1974, quê quán thôn Vĩnh Khang, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội), hiện đang là nhân viên một công ty luật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức chủ trì họp báo thường kỳ quý I.2019. Ảnh: Thành Trung
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức chủ trì họp báo thường kỳ quý I.2019. Ảnh: Thành Trung

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với Công an TP. Hà Nội phát hiện một đối tượng giả danh nữ sĩ quan. Qua kiểm tra, đối tượng mặc bộ quân phục sĩ quan hàm đại tá. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến quân đội" - Thiếu tướng Đức thông tin.

Lực lượng chức năng sau đó đưa đối tượng đến Công an phường Láng Hạ để kiểm tra, làm rõ. Tại đây, đối tượng Uyên khai mua bộ quân phục với hàm đại tá và thường xuyên mặc với mục đích khoe mẽ.

Theo Thiếu tướng Đức, "riêng việc giả danh quân đội đã là sai với quy định của pháp luật".

"Về việc này, chúng tôi đã bàn giao đối tượng cho Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ mục đích của đối tượng" - Thiếu tướng Đức nói.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa thông báo về việc có tổ chức giả mạo thông tin tuyển sinh của nhà trường để lừa đảo. Nhà trường không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với doanh nghiệp và khẳng định con dấu, chữ ký trong thông tin tuyển sinh trên là giả mạo.

Tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất: Phải điều tra rõ, xử lý nghiêm

THUỲ TRANG - ĐỖ VẠN |

Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, từ Đà Nẵng vào Quảng Nam, đến Phú Yên liên tục xuất hiện tình trạng làm giả văn bản, giả mạo chữ ký lãnh đạo chính quyền về việc đầu tư một dự án, tách nhập quận huyện để đẩy giá đất tăng cao.

Giả mạo trang facebook Ban Tuyên giáo Trung ương: Phải xử lý nghiêm

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hành vi giả mạo các trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, lái dư luận theo chủ đích khác nhau… trong đó, có việc giả mạo trang của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn nước mắm hiện nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa thông báo về việc có tổ chức giả mạo thông tin tuyển sinh của nhà trường để lừa đảo. Nhà trường không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với doanh nghiệp và khẳng định con dấu, chữ ký trong thông tin tuyển sinh trên là giả mạo.

Tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất: Phải điều tra rõ, xử lý nghiêm

THUỲ TRANG - ĐỖ VẠN |

Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, từ Đà Nẵng vào Quảng Nam, đến Phú Yên liên tục xuất hiện tình trạng làm giả văn bản, giả mạo chữ ký lãnh đạo chính quyền về việc đầu tư một dự án, tách nhập quận huyện để đẩy giá đất tăng cao.

Giả mạo trang facebook Ban Tuyên giáo Trung ương: Phải xử lý nghiêm

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hành vi giả mạo các trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, lái dư luận theo chủ đích khác nhau… trong đó, có việc giả mạo trang của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn nước mắm hiện nay.