Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo hơn 2,5 tỉ đồng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Lợi dụng lòng tin của người dân, người phụ nữ ở Quảng Nam mở nhiều loại dây biêu (hụi) sau đó ôm tiền bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20.5, ông Nguyễn Anh Quân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Nguyễn Lê Thị Thanh Vân (52 tuổi), trú cùng địa phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến cuối năm 2020, bà Vân là chủ cái, mở nhiều loại dây biêu (hụi). Những năm đầu, việc chơi biêu được bà Vân thực hiện theo đúng thỏa thuận với người chơi.

Lúc này, bà Vân lấy tiền của những người nộp biêu dùng để trả nợ, làm vốn kinh doanh hoặc cho người khác vay lại để lấy lãi. Tuy nhiên, bà Vân nói dối rằng đã có người hốt biêu để các nạn nhân tin tưởng.

Đến kỳ biêu cuối, bà Vân xoay xở tiền trả cho những người trút ống. Lợi dụng sự tin tưởng của người chơi, bà Vân tiếp tục mở thêm nhiều dây biêu mới để lấy tiền trả cho những người trút ống ở dây biêu cũ và dùng để trả nợ. Sau đó, bà Vân bỏ trốn và chiếm đoạt tiền.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ thu thập các tài liệu, chứng cứ… và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Vân khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Qua đấu tranh đã xác định bà Nguyễn Lê Thị Thanh Vân đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của 32 người chơi biêu với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Sau đó, bà Vân cùng gia đình đã khắc phục được hơn 1,3 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Giám đốc lừa đảo đã bị bắt, tiền nhà đầu tư vẫn đổ vào tài khoản

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Gia Nguyễn Group bị bắt vì lừa đảo, tài khoản của anh ta vẫn có tiền của nhà đầu tư đổ vào.

Lừa đảo qua mạng tấn công, quấy rối người dân các vùng quê

Thanh Tuấn - Hoài Luân |

Ở một số địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều khuyến cáo, cảnh báo đề phòng đã được tuyên truyền, song vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ bị sập bẫy những kẻ lừa đảo...

Bắt đối tượng giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lừa đảo 400 triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một đối tượng vừa bị bắt giữ vì giả danh là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo chiếm đoạt của người dân số tiền 400 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc lừa đảo đã bị bắt, tiền nhà đầu tư vẫn đổ vào tài khoản

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Gia Nguyễn Group bị bắt vì lừa đảo, tài khoản của anh ta vẫn có tiền của nhà đầu tư đổ vào.

Lừa đảo qua mạng tấn công, quấy rối người dân các vùng quê

Thanh Tuấn - Hoài Luân |

Ở một số địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều khuyến cáo, cảnh báo đề phòng đã được tuyên truyền, song vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ bị sập bẫy những kẻ lừa đảo...

Bắt đối tượng giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lừa đảo 400 triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một đối tượng vừa bị bắt giữ vì giả danh là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo chiếm đoạt của người dân số tiền 400 triệu đồng.