Bắt giữ người đàn ông lớn tuổi cạy cửa phòng trọ lấy trộm máy tính

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cạy cửa phòng trọ, lấy trộm máy tính. Công an đã trích xuất camera, lần theo dấu vết và bắt được nghi phạm là người đàn ông lớn tuổi.

Ngày 3.3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ đối tượng tên Nguyễn Thanh Ngọc (55 tuổi, ngụ tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào ngày 1.3, Công an xã Phú An tiếp nhận tin báo của chị T (29 tuổi, đang tạm trú trên địa bàn) về việc bị kẻ gian bẻ khóa cửa phòng trọ lấy đi 1 máy tính trị giá 11 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an xã đã tiến hành trích xuất camera an ninh tại khu vực nhà trọ chị T cư trú và các tuyến đường trên địa bàn, phát hiện 1 đối tượng có hành vi bẻ khóa đột nhập trộm cắp tài sản.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2.3, lực lượng Công an xã đã xác định và bắt giữ đối tượng  Nguyễn Thanh Ngọc khi đang lang thang, tìm kiếm sơ hở của người dân để tiếp tục ra tay trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu  Nguyễn Thanh Ngọc khai nhận đã trộm máy tính laptop của chị T và đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chở bia đi giao nhưng bán lấy tiền, rồi báo xe tai nạn và bia bị "hôi" hết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng chở bia công ty đi giao cho khách nhưng bán 500 thùng lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả 2 về báo với công ty xe gặp tai nạn và bị người dân "hôi" hết bia.

Trớ trêu cảnh Trạm y tế phường cạn kinh phí, nợ tiền điện, nước nhiều tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều trạm y tế phường đang gặp khó khăn về tài chính, thậm chí phải nợ tiền điện, tiền nước... nhiều tháng liền.

Tăng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir khi thị trường cần

ĐÌNH TRỌNG |

Molnupiravir có tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Hiện có 3 công ty tại Việt Nam đã được cấp phép sản xuất. Trong bối cảnh F0 tăng, các nhà máy cam kết sẽ nâng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chở bia đi giao nhưng bán lấy tiền, rồi báo xe tai nạn và bia bị "hôi" hết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng chở bia công ty đi giao cho khách nhưng bán 500 thùng lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả 2 về báo với công ty xe gặp tai nạn và bị người dân "hôi" hết bia.

Trớ trêu cảnh Trạm y tế phường cạn kinh phí, nợ tiền điện, nước nhiều tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều trạm y tế phường đang gặp khó khăn về tài chính, thậm chí phải nợ tiền điện, tiền nước... nhiều tháng liền.

Tăng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir khi thị trường cần

ĐÌNH TRỌNG |

Molnupiravir có tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Hiện có 3 công ty tại Việt Nam đã được cấp phép sản xuất. Trong bối cảnh F0 tăng, các nhà máy cam kết sẽ nâng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir.