Bắt giữ nghi phạm xâm hại bé gái 7 tuổi rồi bỏ trốn

P.Đ |

Ngay sau khi xâm hại một bé gái 7 tuổi tại nhà riêng của mình, Dương Văn Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở thôn Hà Tú, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 13.4, theo thông tin từ Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang), cơ quan CSĐT vừa tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Bình (SN 1978) trú tại thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng để điều tra, làm rõ về hành vi xâm hại một bé gái 7 tuổi.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 15h30 ngày 31.3, đối tượng Dương Văn Bình (SN 1978), trú tại thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã có hành vi xâm hại một bé gái 7 tuổi ngay tại nhà riêng của đối tượng này. Ngay sau khi bị phát hiện, đối tượng Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã xác định đối tượng Bình lẩn trốn tại một phòng trọ ở thôn Hà Tú, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện lệnh khám xét tại đây, cơ quan công an còn thu giữ được một dao nhọn, một côn nhị khúc cùng một số vật dụng khác. Được biết, đối tượng Dương Văn Bình đã có một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Xâm hại tình dục học đường: Sau cổng trường còn là vùng an toàn?

THEO VTV24 |

Xâm hại trẻ em trong đó có xâm hại tình dục thì lại chiếm một phần lớn từ chính những người thân thiết trong đó có cả các thầy cô giáo.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường xử lý tội phạm xâm hại trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa gửi văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng trong năm 2019 tập trung tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Xâm hại tình dục học đường: Sau cổng trường còn là vùng an toàn?

THEO VTV24 |

Xâm hại trẻ em trong đó có xâm hại tình dục thì lại chiếm một phần lớn từ chính những người thân thiết trong đó có cả các thầy cô giáo.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường xử lý tội phạm xâm hại trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa gửi văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng trong năm 2019 tập trung tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.