Bắt giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá gần 1 tỉ đồng

Phạm Đông |

Ngày 29.11, Đội 1 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) cho biết, đã phát hiện gần 40 thùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá gần 1 tỉ đồng.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 27.11, thông qua công tác tuần tra nắm bắt tình hình vận chuyển hàng hóa tại ga Giáp Bát, lực lượng CSGT đã phát hiện lô hàng gồm 37 thùng cattong chứa 2.996 hộp mỹ phẩm nhãn mác Hàn Quốc, không có hóa đơn chứng từ, ước tính giá trị gần 1 tỉ đồng đang xếp dỡ từ toa tàu số 232363 thuộc đoàn tàu H8LT xuống đường khu ga Giáp Bát.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 15, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra và lập biên bản, ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng trên.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Nguyễn Duy K, địa chỉ xóm 2, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội là người được thuê vận chuyển số hàng trên.

Hiện tại lực lượng đội Đội 1 đang phối hợp với Đội quản lý thị trường số 15 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bắt xe vận chuyển trên 4 tấn mỹ phẩm làm trắng, tẩy da chết nhập lậu

Phạm Đông |

Xe ôtô vận chuyển trên 4 tấn mỹ phẩm và 58 xe đạp điện không có nguồn gốc xuất xứ, tất cả số hàng đã bị tạm giữ để tiêu hủy.

Cận cảnh 4 tấn mỹ phẩm lậu bị công an bắt tại trận

Cường Ngô |

4 tấn mỹ phẩm và 58 xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị các trinh sát Đội chống buôn lậu - phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ để điều tra, làm rõ.

Hàng trăm thực phẩm, mỹ phẩm Pháp nhập lậu về Việt Nam

Quân Hải |

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều mỹ phẩm và thực phẩm của Pháp đang được người tiêu dùng ưa chuộng được nhập lậu về cảng Cát Lái.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắt xe vận chuyển trên 4 tấn mỹ phẩm làm trắng, tẩy da chết nhập lậu

Phạm Đông |

Xe ôtô vận chuyển trên 4 tấn mỹ phẩm và 58 xe đạp điện không có nguồn gốc xuất xứ, tất cả số hàng đã bị tạm giữ để tiêu hủy.

Cận cảnh 4 tấn mỹ phẩm lậu bị công an bắt tại trận

Cường Ngô |

4 tấn mỹ phẩm và 58 xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị các trinh sát Đội chống buôn lậu - phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ để điều tra, làm rõ.

Hàng trăm thực phẩm, mỹ phẩm Pháp nhập lậu về Việt Nam

Quân Hải |

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều mỹ phẩm và thực phẩm của Pháp đang được người tiêu dùng ưa chuộng được nhập lậu về cảng Cát Lái.