Bắt giữ lò mổ chứa gần 1 tấn thịt heo thối

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng huyện Cư Jut vừa bắt giữ một cơ sở giết mổ đang sơ chế gần 1 tấn thịt heo thối.

Ngày 11.6, Công an huyện Cư Jút cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ giết mổ gần 1 tấn heo chết bốc mùi hôi thối.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9.6, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy và môi trường, Công an huyện Cư Jút phối hợp với ngành chức năng địa phương bắt quả tang 3 đối tượng (đều trú tại xã Tâm Thắng) đang có hành vi mổ heo đã chết bốc mùi hôi thối.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 928kg thịt heo đã chết bốc mùi hôi thối.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, số thịt heo trên được thu gom từ trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Đắk Wil, huyện Cư Jút mang về mổ lấy thịt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tang vật nói trên để làm thủ tục tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, điều tra làm rõ động cơ mổ heo của các đối tượng.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tiếp tục kiểm tra các lò mổ heo lậu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một số lò mổ lậu và phát hiện tình trạng tái phạm dù đã bị xử lý trước đó.

Vừa bị phạt 14,5 triệu đồng, 2 tuần sau lại lấy thịt heo bẩn về "chế biến"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.5, đoàn liên ngành UBND xã Bình Minh, huyện Trảng Bom tiếp tục kiểm tra hộ ông Nguyễn Mạnh Thảo (42 tuổi, ngụ ấp Tân Bình) và phát hiện đang trữ 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, có màu tím tái, nhợt nhạt, bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói, trước đó gần 2 tuần, hộ ông Thảo cũng mới bị xử phạt 14,5 triệu đồng về hành vi tương tự.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tiếp tục kiểm tra các lò mổ heo lậu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một số lò mổ lậu và phát hiện tình trạng tái phạm dù đã bị xử lý trước đó.

Vừa bị phạt 14,5 triệu đồng, 2 tuần sau lại lấy thịt heo bẩn về "chế biến"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.5, đoàn liên ngành UBND xã Bình Minh, huyện Trảng Bom tiếp tục kiểm tra hộ ông Nguyễn Mạnh Thảo (42 tuổi, ngụ ấp Tân Bình) và phát hiện đang trữ 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, có màu tím tái, nhợt nhạt, bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói, trước đó gần 2 tuần, hộ ông Thảo cũng mới bị xử phạt 14,5 triệu đồng về hành vi tương tự.