Bắt giữ hơn 16.000 vỉ kẹo mút không rõ nguồn gốc của ông chủ 9X Lào Cai

AT |

Lào Cai - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ lô hàng hơn 16.000 vỉ kẹo mút không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngày 1.6 vừa qua, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phối hợp bắt giữ lô hàng hơn 16.000 vỉ kẹo mút không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực tổ 19, đường Hợp Thành, thành phố Lào Cai, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1 lô hàng gồm 45 thùng bìa giấy có biểu hiện nghi vấn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện bên trong có 16.200 vỉ kẹo mút nhãn hiệu ALTMAN DINOSAUR.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Vàng Văn Bình (SN 1999, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng và đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


AT
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 1.6, Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Quận 1, Quận 7 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tươi (sinh năm 1989, hiện ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm 45 triệu đồng qua mạng xã hội

Đức Trọng |

Lào Cai - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công vụ án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sau 7 tháng gây án.

Lào Cai: Tạm giữ gần 700 sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu

Đức Trọng |

Lào Cai - Cơ quan chức năng liên tiếp thu giữ lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao bì ghi bằng chữ nước ngoài có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 1.6, Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Quận 1, Quận 7 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tươi (sinh năm 1989, hiện ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm 45 triệu đồng qua mạng xã hội

Đức Trọng |

Lào Cai - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công vụ án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sau 7 tháng gây án.

Lào Cai: Tạm giữ gần 700 sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu

Đức Trọng |

Lào Cai - Cơ quan chức năng liên tiếp thu giữ lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao bì ghi bằng chữ nước ngoài có dấu hiệu là hàng nhập lậu.