Bắt giữ hàng nghìn ví, túi xách nhái các thương hiệu lớn

Trần Lâm |

Hơn 1.000 sản phẩm nhái các thương hiệu Gucci, Louis Vuiton, Moschino, Dior, Charles & Keith, YSL, Chanel... đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Theo Công an Thanh Hoá ngày 24.12, phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Cục quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh online của ông Nguyễn Đình Khánh có địa chỉ tại 2/6 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa...

Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 túi và ví xách tay phụ nữ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Gucci, Louis Vuiton, Moschino, Dior, Charles & Keith, YSL, Chanel...

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số lượng hàng hóa trên.

Theo lời khai ban đầu của chủ cửa hàng số hàng hóa nói trên được mua tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội về Thanh Hóa để bán online trên mạng xã hội. Những đơn hàng khách đặt thông qua livetream được cửa hàng đóng gói và gửi qua đường bưu điện.

Hiện các lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nói trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lộ chiêu bài bán hàng nhái rất tinh vi trên các trang thương mại điện tử

Anh Tuấn |

Trên các trang thương mại điện tử, các thương hiệu lớn bị giả, nhái tràn lan, bán với số lượng lớn đem lại doanh thu khủng cho những cá nhân đứng ra kinh doanh, trục lợi.

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Từ ngày 25.11 – 1.12.2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019”, bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các quầy hàng tạp hóa trên các phiên chợ vùng sâu, vùng xa đến hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả những siêu thị, trung tâm thương mại cao cấp ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng….

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lộ chiêu bài bán hàng nhái rất tinh vi trên các trang thương mại điện tử

Anh Tuấn |

Trên các trang thương mại điện tử, các thương hiệu lớn bị giả, nhái tràn lan, bán với số lượng lớn đem lại doanh thu khủng cho những cá nhân đứng ra kinh doanh, trục lợi.

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Từ ngày 25.11 – 1.12.2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019”, bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

T.Huyền |

Hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các quầy hàng tạp hóa trên các phiên chợ vùng sâu, vùng xa đến hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả những siêu thị, trung tâm thương mại cao cấp ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng….