Bắt giữ gần 40 đối tượng đang bay lắc ma túy trong quán karaoke

An Trịnh |

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện bắt giữ gần 40 đối tượng ngang nhiên tụ tập, bay lắc trong quán karaoke, nhiều đối tượng dương tính ma túy.

Bất chấp các quy định phòng chống dịch COVID-19, gần 40 đối tượng nam nữ thanh niên đã thuê 3 phòng hát tại quán Karaoke Trình Cường thuộc khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để “bay lắc”.

Cụ thể vào 1h40 phút, ngày 7.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại phòng VIP1, VIP 2, VIP 5 của quán Karaoke Trình Cường, thuộc khu 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ gần 40 đối tượng nam nữ đang “bay lắc”.

Đối tượng đứng ra tổ chức là Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1993, trú tại khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) là quản lý của quán Karaoke Trình Cường.

Cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nước tiểu, cơ quan công an phát hiện có 15 đối tượng dương tính với ma túy.

Được biết, quán Kararoke Trình Cường do Nguyễn Trọng Trình, sinh năm 1969 và vợ là Phạm Thị Cường, sinh năm 1972, ở khu 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ làm chủ.

Từ tháng 4.2021, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh karaoke để phòng dịch COVID-19, nhưng vợ chồng Trình, Cường vẫn cho khách thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhằm tránh việc phát hiện của lực lượng chức năng, quán Karaoke Trình Cường chỉ nhận khách quen và có hệ thống cảnh giới hết sức tinh vi.

Khi khách có nhu cầu thuê phòng để bay lắc, hai nhân viên quản lý là Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Văn Thuận đều phải báo cáo và được sự đồng ý của vợ chồng Nguyễn Trọng Trình.

Khách có nhu cầu nhân viên nữ phục vụ việc bay lắc, Thuận và Thành sẽ liên hệ với các đối tượng chuyên dẫn dắt đã quen từ trước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có đủ căn cứ để xử lý hình sự với 9 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Kết thúc hoạt động điểm cách ly tại ĐH Hùng Vương

Long Nguyễn |

Mới đây, BCĐ công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã công bố kết thúc hoạt động tại điểm cách ly tập trung Đại học Hùng Vương.

Phú Thọ: 17 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Minh Nguyễn |

Tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh đã trải qua 17 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

84 cán bộ y tế Phú Thọ lên đường hỗ trợ Bắc Giang

Lê Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, sáng nay 3.6, 84 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phú Thọ: Kết thúc hoạt động điểm cách ly tại ĐH Hùng Vương

Long Nguyễn |

Mới đây, BCĐ công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã công bố kết thúc hoạt động tại điểm cách ly tập trung Đại học Hùng Vương.

Phú Thọ: 17 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Minh Nguyễn |

Tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh đã trải qua 17 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

84 cán bộ y tế Phú Thọ lên đường hỗ trợ Bắc Giang

Lê Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, sáng nay 3.6, 84 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.