Bắt giữ gần 4 tạ mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto

DIỆU ANH |

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ gần 4 tạ mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Lực lượng chức năng kiểm tra số mì chính giả. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng kiểm tra số mì chính giả. Ảnh: NT

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28.1, qua công tác kiểm tra đột xuất, lực lượng đã phát hiện tại tầng 2 của cửa hàng mua sắm tự chọn Trọng Đán, (phố Thống Nhất, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) do ông Đinh Trọng Đán làm chủ có chứa gần 4 tạ mì chính đã được đóng gói, bao gồm 325 túi loại 1kg, 97 túi loại 0,4kg và 01 bao mì chính trọng lượng 25kg có ghi chữ Trung Quốc.

Tất cả các gói mì chính đều là túi nilon in nhãn hiệu Ajinomoto. Ông Đặng Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Ảnh: NT

Bước đầu, chủ cửa hàng khai nhận mua số mì chính trên để bán dịp Tết Nguyên đán 2021. Đoàn Kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ số hàng kể trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Tạo chuyển biến căn bản trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu và hàng giả

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản.

Thanh tra việc suất ăn mầm non có quá nhiều mì chính, bột nêm (!)

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Yên Sơn (TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bức xúc phản ánh việc Trường Mầm non Yên Sơn có nhiều biểu hiện bất minh trong suất ăn cho các cháu hằng ngày.

Phát hiện 2 đối tượng có "thâm niên" nghề làm giả mì chính

Trần Tuấn |

Sau khi bị phát hiện, 2 người phụ nữ ở Hà Tĩnh khai nhận đã nhiều năm làm giả mì chính các nhãn hiệu lớn như Miwon, Saji...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tạo chuyển biến căn bản trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu và hàng giả

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản.

Thanh tra việc suất ăn mầm non có quá nhiều mì chính, bột nêm (!)

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Yên Sơn (TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bức xúc phản ánh việc Trường Mầm non Yên Sơn có nhiều biểu hiện bất minh trong suất ăn cho các cháu hằng ngày.

Phát hiện 2 đối tượng có "thâm niên" nghề làm giả mì chính

Trần Tuấn |

Sau khi bị phát hiện, 2 người phụ nữ ở Hà Tĩnh khai nhận đã nhiều năm làm giả mì chính các nhãn hiệu lớn như Miwon, Saji...