Quảng Ninh:

Bắt giữ đối tượng xuất lậu gần 9.000 khẩu trang sang Trung Quốc

T.N.D |

Trưa ngày 31.1, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa tại khu vực mốc giới 1373 + 50 trên tuyến sông biên giới thuộc phường Hải Hòa ( TP. Móng Cái) - đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 1 phương tiện mảng đang vận chuyển trái phép 178 hộp khẩu trang y tế đang chuẩn bị xuất lậu.

178 hộp khẩu trang được đối tượng chuẩn bị đưa qua biên giới đựng trong 4 bao tải dứa và 2 túi nilon, kiểm đếm thực tế có tổng số 8.900 chiếc, đều đề tên sản xuất trong nước.

Phương tiện mảng không có biển kiểm soát, do Phạm Văn Quynh (SN 1987, trú tại khu 4, phường Hải Hòa) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Quynh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa. Tổ tuần tra đã đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Hải Hòa để lập biên bản xử lý.

Trong những ngày bùng phát dịch virus corona (tại Trung Quốc), mặt hàng khẩu trang đang được người dân giáp biên giới tìm mua số lượng lớn nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch. Theo một ngưòi dân TP. Móng Cái, 1 hộp khẩu trang y tế 20 chiếc bán vào lúc này có giá trên 200.000 đồng, đắt gấp 5 - 6 lần những ngày trước đó, mà tìm mua nhiều cũng không có.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Kiểm tra tình trạng “cháy hàng” khẩu trang, cách ly 4 du khách

TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ khẳng định sẽ cho kiểm tra tình trạng “cháy hàng” khẩu trang y tế, tránh trường hợp đầu cơ trục lợi. Trong khi đó, 4 du khách Trung Quốc "xin" ở lại đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ...

Nhận khẩu trang chống virus Corona miễn phí ở đâu?

Anh Tuấn |

Trước virus Corona diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị, cửa hàng kinh doanh đã phát miễn phí hàng ngàn chiếc khẩu trang đến tay người dân mỗi ngày.

Thị trường khẩu trang nhiễu loạn vì khan hàng, Bộ Y tế lên tiếng

Thùy Linh |

Chiều 31.1, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế đã lên tiếng về tình trạng tăng giá bán khẩu trang vô tội vạ trong tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát.

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá

Cường Ngô |

Đội quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản xử phạt một quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc về hành vi vi phạm khi bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá.

Khẩu trang hét giá "trên trời", người dân cắn răng mua phòng virus Corona

PHAN ANH - HOÀI ANH |

Trước thông tin liên quan đến virus Corona, nhiều quầy thuốc, đại lý trên địa bàn Hà Nội đồng loạt điều chỉnh tăng giá các loại khẩu trang. Nhiều người "cắn răng" mua dự trữ cho gia đình vì lo cháy hàng.


Chen nhau "bẹp ruột" tranh mua khẩu trang đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường

Long Vũ |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”,  nhiều nhà thuốc đẩy giá lên cao. Sáng 31.1.2020, Tổ kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại nhiều nhà thuốc để kiểm tra việc niêm giá mặt hàng này. Có thời điểm một số cán bộ QLTT đã phải phụ giúp cửa hàng thuốc trong lúc hỗn loạn vì người mua chen chúc tranh giành nhau.

Thầy Park đeo khẩu trang phòng tránh virus Corona trở lại Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam với chiếc khẩu trang kín mít để phòng tránh virus Corona.

Đối phó dịch virus Corona, người dân đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi

Anh Thư - Tùng Giang - Minh Quân |

Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, người dân tại TPHCM và Hà Nội di chuyển đến những nơi công cộng, đông người đã trang bị những chiếc khẩu trang.

Cần Thơ: Kiểm tra tình trạng “cháy hàng” khẩu trang, cách ly 4 du khách

TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ khẳng định sẽ cho kiểm tra tình trạng “cháy hàng” khẩu trang y tế, tránh trường hợp đầu cơ trục lợi. Trong khi đó, 4 du khách Trung Quốc "xin" ở lại đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ...

Nhận khẩu trang chống virus Corona miễn phí ở đâu?

Anh Tuấn |

Trước virus Corona diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị, cửa hàng kinh doanh đã phát miễn phí hàng ngàn chiếc khẩu trang đến tay người dân mỗi ngày.

Thị trường khẩu trang nhiễu loạn vì khan hàng, Bộ Y tế lên tiếng

Thùy Linh |

Chiều 31.1, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế đã lên tiếng về tình trạng tăng giá bán khẩu trang vô tội vạ trong tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát.

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá

Cường Ngô |

Đội quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản xử phạt một quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc về hành vi vi phạm khi bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá.

Khẩu trang hét giá "trên trời", người dân cắn răng mua phòng virus Corona

PHAN ANH - HOÀI ANH |

Trước thông tin liên quan đến virus Corona, nhiều quầy thuốc, đại lý trên địa bàn Hà Nội đồng loạt điều chỉnh tăng giá các loại khẩu trang. Nhiều người "cắn răng" mua dự trữ cho gia đình vì lo cháy hàng.


Chen nhau "bẹp ruột" tranh mua khẩu trang đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường

Long Vũ |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”,  nhiều nhà thuốc đẩy giá lên cao. Sáng 31.1.2020, Tổ kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại nhiều nhà thuốc để kiểm tra việc niêm giá mặt hàng này. Có thời điểm một số cán bộ QLTT đã phải phụ giúp cửa hàng thuốc trong lúc hỗn loạn vì người mua chen chúc tranh giành nhau.

Thầy Park đeo khẩu trang phòng tránh virus Corona trở lại Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam với chiếc khẩu trang kín mít để phòng tránh virus Corona.

Đối phó dịch virus Corona, người dân đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi

Anh Thư - Tùng Giang - Minh Quân |

Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, người dân tại TPHCM và Hà Nội di chuyển đến những nơi công cộng, đông người đã trang bị những chiếc khẩu trang.