Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991, trú tại xã Lân Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin với trọng lượng 4,2kg.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thịnh khai nhận, ngày 12.2, Thịnh nhận được cuộc gọi của một người quen ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nhờ vận chuyển 12 bánh heroin, với trọng lượng 4,2kg từ Kon Tum mang về Ninh Bình tiêu thụ. Đến sáng ngày 13.2, Thịnh đi máy bay từ Hà Nội vào Kon Tum nhận số ma túy trên, sau đó bắt xe khách về Ninh Bình.

Khoảng 7h, ngày 14.2, khi Thịnh vừa xuống xe tại khu vực Trung tâm thương mại BigC, (thuộc xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình), và đang gọi xe taxi để về huyện Yên Khánh (Ninh Bình) để tiêu thụ số ma túy trên thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm đối tượng làm tiền giả, tàng trữ ma túy, súng

C.Phúc |

Công an TPHCM vừa bắt giữ nhóm thanh niên "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” và “tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thái Bình: Bắt đối tượng tàng trữ "hàng nóng", thuê ôtô đi bán ma túy

Khánh Linh |

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng cung cấp ma túy cho một số trường hợp nghiện hút trên địa bàn, trong người có mang theo nhiều hung khí. 

Bắt ma túy, khám phá ra đối tượng chuyên trộm xe máy

Khánh Linh |

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thừa nhận hành vi sử dụng ma túy trái phép, đồng thời khai đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe môtô, 2 vụ trộm cắp xe đạp, 2 vụ trộm cắp gia cầm trên địa bàn trước đó.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bắt nhóm đối tượng làm tiền giả, tàng trữ ma túy, súng

C.Phúc |

Công an TPHCM vừa bắt giữ nhóm thanh niên "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” và “tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thái Bình: Bắt đối tượng tàng trữ "hàng nóng", thuê ôtô đi bán ma túy

Khánh Linh |

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng cung cấp ma túy cho một số trường hợp nghiện hút trên địa bàn, trong người có mang theo nhiều hung khí. 

Bắt ma túy, khám phá ra đối tượng chuyên trộm xe máy

Khánh Linh |

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thừa nhận hành vi sử dụng ma túy trái phép, đồng thời khai đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe môtô, 2 vụ trộm cắp xe đạp, 2 vụ trộm cắp gia cầm trên địa bàn trước đó.