Bắt giữ đối tượng tưới xăng đốt xe nhà hàng xóm

DIỆU ANH |

Ngày 6.4, tin từ Công an huyện Yên khánh (Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đăng, SN 1990, (trú tại xóm 10, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về hành vi “hủy hoại tài sản của người khác”.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 4.4, Nguyễn Văn Đăng đã đem chai đựng xăng đến nhà anh Lê Văn Uy, SN 1978, (trú tại xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) khi đến nhà, Đăng nhìn thấy chiếc xe nâng nhãn hiệu HELI của gia đình anh Uy để ở sân nên Đăng đã tưới xăng lên và châm lửa đốt xe. Hậu quả chiếc xe nâng của gia đình anh Uy bị cháy rụi, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đăng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với anh Lê Văn Uy nên Đăng đã tìm mua xăng để đốt chiếc xe nâng của gia đình anh Uy nhằm mục đích trả thù.

Hiện Công an huyện Yên Khánh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Gọi bạn đến đánh nhau, đốt xe máy vì bạn gái bị trêu ghẹo

Việt Dũng |

Nguyễn Hồng Tiến (23 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong lúc chở người yêu về, bạn gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo nên gọi bạn đến đánh nhau, đốt xe máy.

Khánh Hoà: Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra 6 vụ đốt xe ôtô

Phương Linh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (Khánh Hoà) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hiếu (sinh năm 1984, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) liên quan đến hàng loạt vụ xe ôtô trên địa bàn bị đốt trong đêm.

Vụ án đốt xe hủy hoại tài sản, mất gần cả năm trời vẫn chưa giải quyết xong

BẢO TRUNG |

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày chiếc xe múc của gia đình ông Lộc bị kẻ xấu đốt cháy nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ gây án... Hiện, ông Lộc vẫn đang để xe tại hiện trường, mặc cho mưa nắng làm hoen rỉ, mòn mỏi đợi chờ lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gọi bạn đến đánh nhau, đốt xe máy vì bạn gái bị trêu ghẹo

Việt Dũng |

Nguyễn Hồng Tiến (23 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong lúc chở người yêu về, bạn gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo nên gọi bạn đến đánh nhau, đốt xe máy.

Khánh Hoà: Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra 6 vụ đốt xe ôtô

Phương Linh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (Khánh Hoà) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hiếu (sinh năm 1984, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) liên quan đến hàng loạt vụ xe ôtô trên địa bàn bị đốt trong đêm.

Vụ án đốt xe hủy hoại tài sản, mất gần cả năm trời vẫn chưa giải quyết xong

BẢO TRUNG |

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày chiếc xe múc của gia đình ông Lộc bị kẻ xấu đốt cháy nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ gây án... Hiện, ông Lộc vẫn đang để xe tại hiện trường, mặc cho mưa nắng làm hoen rỉ, mòn mỏi đợi chờ lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.