Bắt giữ đối tượng sử dụng sổ đỏ giả, lừa đảo hơn 30 tỉ đồng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 8.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt giữ đối tượng sử dụng hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hà (sinh năm 1989, thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện đối tượng này có hành vi sử dụng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất thuộc Khu dân cư mới thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi để thực hiện thủ tục chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an Hưng Yên lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an tỉnh Hưng Yên lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Vũ Thị Hà đã sử dụng tới 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thành phố Hải Phòng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 34 tỉ đồng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các bị hại có liên quan và củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Hưng Yên động viên các y, bác sĩ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Hà Anh |

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đến động viên đoàn các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa phố Nối đi tăng cường, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Cách ly người đàn ông đến từ Hưng Yên bị sốt cao

HẢI ĐĂNG |

Ông V. từ Hưng Yên về Nghệ An thăm cháu thì bị sốt cao. Ngay khi nhận được tin báo, trung tâm y tế TP. Vinh đã đưa ông V. đi cách ly, điều trị và xét nghiệm COVID -19.

Hưng Yên: Phòng chống COVID-19, doanh nghiệp thuê khách sạn cho công nhân ở

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên có 7 khu công nghiệp, với hơn 62.000 người lao động… Để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống COVID-19, đã có doanh nghiệp thuê khách sạn gần Công ty cho người lao động lưu trú; Công ty mua giường, lều du lịch để lắp đặt trong nhà xưởng, chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực… nhằm phục vụ công nhân khi tình hình phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn tỉnh Hưng Yên động viên các y, bác sĩ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Hà Anh |

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đến động viên đoàn các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa phố Nối đi tăng cường, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Cách ly người đàn ông đến từ Hưng Yên bị sốt cao

HẢI ĐĂNG |

Ông V. từ Hưng Yên về Nghệ An thăm cháu thì bị sốt cao. Ngay khi nhận được tin báo, trung tâm y tế TP. Vinh đã đưa ông V. đi cách ly, điều trị và xét nghiệm COVID -19.

Hưng Yên: Phòng chống COVID-19, doanh nghiệp thuê khách sạn cho công nhân ở

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên có 7 khu công nghiệp, với hơn 62.000 người lao động… Để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống COVID-19, đã có doanh nghiệp thuê khách sạn gần Công ty cho người lao động lưu trú; Công ty mua giường, lều du lịch để lắp đặt trong nhà xưởng, chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực… nhằm phục vụ công nhân khi tình hình phức tạp.