Thanh Hóa:

Bắt giữ đối tượng lừa bán khẩu trang "ảo"

QUÁCH DU |

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, Huy đã lên mạng rao bán khẩu trang. Mặc dù chỉ là rao bán ảo, tuy nhiên, đối tượng vẫn lừa được nhiều người chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết,  Công an huyện Thiệu Hóa vừa tạm giữ hình sự đối với Đinh Quang Huy (26 tuổi, trú tại xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của một người dân về việc thông qua sử dụng tài khoản facebook cá nhân, người này có đặt cọc số tiền 10 triệu đồng để mua khẩu trang của một tài khoản facebook có tên “Quang Huy”. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, nạn nhân mới biết mình đã bị lừa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng để tiến hành xác minh thông tin về tài khoản facebook trên.

Từ các thông tin mà bị hại cung cấp, cùng với các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thiệu Hóa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đinh Quang Huy là thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Bước đầu đối tượng khai nhận, bản thân không có khẩu trang để bán, tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch COVID-19, nhu cầu mua khẩu trang lớn, nên Huy đã sử dụng 2 tài khoản facebook của mình là “Nguyen Nam” và “Quang Huy” để rao bán khẩu trang. Khi có người hỏi mua thì Huy yêu cầu "đặt cọc" tiền để chốt đơn hàng, sau đó chiếm đoạt tiền.

Được biết, Huy là đối tượng thường xuyên chơi đánh bạc trên mạng. Để có tiền tiêu xài, cũng với thủ đoạn tương tự, Huy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại khác ở các tỉnh phía Nam với tổng số tiền gần 13 triệu đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái ở nước ngoài lừa bán khẩu trang để lấy tiền mua vàng

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Thanh (25 tuổi, trú tại Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang) lập nhiều tài khoản mạng xã hội khi còn ở nước ngoài, lừa đảo bán khẩu trang chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng rồi mua vàng.

Thái Bình: Khởi tố đối tượng bán khẩu trang "ảo"qua mạng xã hội Facebook

Đặng Luân |

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng đã lập tài khoản Facebook mang tên "Dũng Nguyễn" để bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu mua khẩu trang.

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.

Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

T. A |

Hơn 2 tháng nay, một nam thanh niên Đà Nẵng đã lên mạng đăng bán khẩu trang, nhiệt kế, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khác gần 2 tỉ đồng dù trong tay không có bất kì nguồn hàng nào.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nữ quái ở nước ngoài lừa bán khẩu trang để lấy tiền mua vàng

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Thanh (25 tuổi, trú tại Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang) lập nhiều tài khoản mạng xã hội khi còn ở nước ngoài, lừa đảo bán khẩu trang chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng rồi mua vàng.

Thái Bình: Khởi tố đối tượng bán khẩu trang "ảo"qua mạng xã hội Facebook

Đặng Luân |

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng đã lập tài khoản Facebook mang tên "Dũng Nguyễn" để bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu mua khẩu trang.

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.

Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

T. A |

Hơn 2 tháng nay, một nam thanh niên Đà Nẵng đã lên mạng đăng bán khẩu trang, nhiệt kế, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khác gần 2 tỉ đồng dù trong tay không có bất kì nguồn hàng nào.