Bắt giữ đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ để cướp tài sản

TỐNG BAO |

Lai Châu - 1 đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ tại xã Mường Than, huyện Than Uyên với mục đích cướp tài sản đã bị công an bắt giữ.

Trưa 18.11, trao đổi với phóng viên, ông Mai Tiến Lực – Chủ tịch xã Mường Than xác nhận thông tin trên.

Theo đó, ngày 17.11, trên địa bàn bản Cẩm Trung, xã Mường Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) xảy ra vụ việc 1 đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng vây bắt được đối tượng sau gần 1 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Vàng Như Tình (SN 2006, trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), cũng tại đây, Vàng Như Tình đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, trước đó, Tình mang xe máy mượn của bạn đến hiệu cầm đồ của anh Lò Văn Nhận (trú tại bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên) cầm cố lấy 3 triệu đồng để chơi điện tử.

Sau khi chơi hết tiền, Tình quay lại hiệu cầm đồ và nảy sinh ý định đánh người để cướp lại xe máy. Tình đã đến cửa hàng tạp hóa gần đó, mua dao giấu vào áo rồi trở lại cửa hàng cầm đồ của anh Nhận. Lợi dụng lúc anh Nhận sơ ý, Tình đã lấy dao kề vào cổ anh Nhận yêu cầu muốn lấy lại xe.

Khi anh Lò Văn Nhận chưa kịp thương lượng thì đã bị Tình đã dùng dao cứa vào cổ. Anh Nhận may mắn đã kịp chạy ra ngoài hô hoán mọi người cứu giúp. Sau đó, Tình đã vứt dao, bỏ lại điện thoại và trốn khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Lò Văn Nhận - chủ hiệu cầm đồ đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện và sức khỏe đã ổn định.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

TỐNG BAO
TIN LIÊN QUAN

Phi công của nhiều nước sẽ tham gia giải dù lượn đường trường tại Lai Châu

THANH BÌNH |

Hơn 30 phi công đến từ hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng với gần 70 phi công Việt Nam sẽ tham dự giải Dù lượn đường trường PuTaLeng tại Lai Châu vào ngày 17.11.

Hội chợ sâm Lai Châu thu hút trên 5.000 người tham gia

TỐNG BAO |

Hội chợ sâm Lai Châu với chủ đề “Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa" vừa kết thúc đã thu hút trên 5.000 lượt người tham gia.

Hà Nội: Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm

Việt Dũng |

Từ việc phát hiện giấy nợ khi kiểm tra hành chính một thanh niên, cảnh sát bước đầu làm rõ hành vi cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm của vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Phi công của nhiều nước sẽ tham gia giải dù lượn đường trường tại Lai Châu

THANH BÌNH |

Hơn 30 phi công đến từ hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng với gần 70 phi công Việt Nam sẽ tham dự giải Dù lượn đường trường PuTaLeng tại Lai Châu vào ngày 17.11.

Hội chợ sâm Lai Châu thu hút trên 5.000 người tham gia

TỐNG BAO |

Hội chợ sâm Lai Châu với chủ đề “Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa" vừa kết thúc đã thu hút trên 5.000 lượt người tham gia.

Hà Nội: Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm

Việt Dũng |

Từ việc phát hiện giấy nợ khi kiểm tra hành chính một thanh niên, cảnh sát bước đầu làm rõ hành vi cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm của vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.