Bắt giữ đối tượng dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi sau nhiều tháng lẩn trốn

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng lẩn trốn, Y Kiêm Êban (trú tại tỉnh Đắk Lắk) từng bị khởi tố vì tội "Dâm ô" với người dưới 16 tuổi đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) thông tin, vừa phối hợp với Công an xã Ea Ktur tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Y Kiêm Êban (SN 1976, Buôn Jung A, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) tại khu vực rẫy trên địa bàn đang sinh sống khi đang trốn truy nã về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 31.1.2020, Y Kiêm Êban có hành vi Dâm ô đối với cháu H.L.N (11 tuổi).

Ngày 16.12.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Kuin đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Y Kiêm Êban về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, trong thời gian điều tra, Y Kiêm bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin ra Quyết định truy nã bị can để truy bắt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin đang tạm giữ hình sự Y Kiêm Êban để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo quy định của pháp luật.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng “bạn nhậu” đi mua rượu, ở nhà dâm ô với con gái bạn

MINH CHÂU |

Khi anh T. ra ngoài mua rượu về nhà nhậu, thì Lợi đã dâm ô với con gái anh T. khi cháu ở nhà một mình.

Bắt giam thanh niên đưa người yêu 12 tuổi vào nhà nghỉ để dâm ô

NGUYÊN ANH |

Từ miền trung vào Phú Quốc để làm thuê, Nguyễn Văn Luân đã nảy sinh tình cảm, sau đó dẫn bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ để dâm ô rồi bị bắt.

Cựu hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh bị tuyên y án 8 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Đình Bằng My (cựu Hiệu trưởng trường Nội trú Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phủ nhận dâm ô mà chỉ "quan hệ tình dục khác" với 9 nam sinh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lợi dụng “bạn nhậu” đi mua rượu, ở nhà dâm ô với con gái bạn

MINH CHÂU |

Khi anh T. ra ngoài mua rượu về nhà nhậu, thì Lợi đã dâm ô với con gái anh T. khi cháu ở nhà một mình.

Bắt giam thanh niên đưa người yêu 12 tuổi vào nhà nghỉ để dâm ô

NGUYÊN ANH |

Từ miền trung vào Phú Quốc để làm thuê, Nguyễn Văn Luân đã nảy sinh tình cảm, sau đó dẫn bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ để dâm ô rồi bị bắt.

Cựu hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh bị tuyên y án 8 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Đình Bằng My (cựu Hiệu trưởng trường Nội trú Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phủ nhận dâm ô mà chỉ "quan hệ tình dục khác" với 9 nam sinh.