Bắt giữ cựu cán bộ ngân hàng sau 24 năm trốn truy nã

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an huyện Hiệp Hòa vừa bắt giữ một cựu cán bộ ngân hàng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa” sau 24 năm lẩn trốn.

Thực hiện mệnh lệnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 15.11, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hương (SN 1962), trú tại Khu tập thể 675, xã Đức Thắng (nay là tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa).

Đối tượng Hương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa truy nã từ năm 1998 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa” theo quy định tại Điều 135 - Bộ luật Hình sự năm 1985.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm năm 1998, Hương là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Quá trình làm việc tại đây, Hương đã lợi dụng lập khống hồ sơ và chiếm đoạt số tiền khoảng 100 triệu đồng của ngân hàng. Sau khi gây án, Hương đã bỏ trốn cho đến nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hương và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng dùng thủ đoạn bằng cách thiết kế giao diện giả mạo của một số ngân hàng, sau đó, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng, báo lỗi gặp sự cố rồi lừa đảo, đánh cắp thông tin mật khẩu và chiếm đoạt tài sản trong tài khoản.

Cựu cán bộ ngân hàng biến khách hàng thành con nợ lĩnh án 20 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 16.6, TAND  TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật (sinh năm 1974, ngụ tại quận 11) - cựu cán bộ một ngân hàng thương mại - 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại gần 400 tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao vụ vận chuyển 30.000 tỉ ra nước ngoài?

Việt Dũng |

Một số nhân viên ngân hàng của MB Bank, Sacombank bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Nguyệt vận chuyển hàng nghìn tỉ ra nước ngoài và được "bồi dưỡng".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng dùng thủ đoạn bằng cách thiết kế giao diện giả mạo của một số ngân hàng, sau đó, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng, báo lỗi gặp sự cố rồi lừa đảo, đánh cắp thông tin mật khẩu và chiếm đoạt tài sản trong tài khoản.

Cựu cán bộ ngân hàng biến khách hàng thành con nợ lĩnh án 20 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 16.6, TAND  TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật (sinh năm 1974, ngụ tại quận 11) - cựu cán bộ một ngân hàng thương mại - 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại gần 400 tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao vụ vận chuyển 30.000 tỉ ra nước ngoài?

Việt Dũng |

Một số nhân viên ngân hàng của MB Bank, Sacombank bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Nguyệt vận chuyển hàng nghìn tỉ ra nước ngoài và được "bồi dưỡng".