Bắt giữ Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng nữ kế toán tham ô hơn 800 triệu đồng

Long Nguyễn |

Theo điều tra ban đầu, trong vòng 2 năm, các đối tượng đã sử dụng ngân sách Nhà nước sai mục đích hòng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 2.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dinh Mí Sùng (SN 1985, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lũng Táo) và Vũ Thị Nguyệt (SN 1989, nguyên Kế toán xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang) về hành vi Tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 - 2018, các đối tượng trên đã sử dụng ngân sách Nhà nước sai mục đích  hòng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong đó, Dinh Mí Sùng tham ô số tiền trên 87 triệu đồng, Vũ Thị Nguyệt tham ô số tiền trên 720 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên toà vụ nhân viên bưu điện tham ô hơn 1,9 tỷ

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà để yêu cầu Giám đốc Bưu điện huyện Long Mỹ cung cấp thêm chứng cứ mới về hợp đồng đại lý ký kết với bị cáo Vy. Đồng thời cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Hậu Giang có văn bản giải thích rõ về cách quản lý nhân viên.

Chiếm đoạt 40 tỉ đồng ngân sách, Phó Chủ tịch huyện bị truy tố tội tham ô

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) với hành vi tham ô 40 tỉ đồng của Nhà nước bị VKSND tỉnh Phú Thọ xác định "cần phải xử lý nghiêm".

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ tham ô ở Phòng GDĐT huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Theo TTXVN |

Ngày 17.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa khởi tố thêm 4 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can trong vụ án tham ô 26,5 tỉ đồng xảy ra ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hoãn phiên toà vụ nhân viên bưu điện tham ô hơn 1,9 tỷ

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà để yêu cầu Giám đốc Bưu điện huyện Long Mỹ cung cấp thêm chứng cứ mới về hợp đồng đại lý ký kết với bị cáo Vy. Đồng thời cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Hậu Giang có văn bản giải thích rõ về cách quản lý nhân viên.

Chiếm đoạt 40 tỉ đồng ngân sách, Phó Chủ tịch huyện bị truy tố tội tham ô

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) với hành vi tham ô 40 tỉ đồng của Nhà nước bị VKSND tỉnh Phú Thọ xác định "cần phải xử lý nghiêm".

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ tham ô ở Phòng GDĐT huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Theo TTXVN |

Ngày 17.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa khởi tố thêm 4 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can trong vụ án tham ô 26,5 tỉ đồng xảy ra ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ.