Bắt giữ cặp vợ chồng vẽ "dự án ma" lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ cặp vợ chồng vẽ "dự án ma" lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Cặp vợ chồng vẽ "dự án ma" lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc đang bị bắt giữ gồm Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (chồng của Diễm, 39 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).

Cặp vợ chồng này điều hành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ - chuyên môi giới bất động sản ký kết các hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nền với hàng chục khách hàng.

Theo điều tra, các đối tượng trên đã “vẽ” thông tin về số thửa, tờ bản đồ, vị trí cho những lô đất “ảo” ở khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương và tại ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, mời chào, rao bán rộng rãi, nhận ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng ở nhiều địa phương khác nhau trong và ngoài tỉnh.

Từ tháng 5-12.2017, Diễm và Thanh đã ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 7 bị hại, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 40 triệu đến 100 triệu đồng.

Từ tháng 1 - 8.2018, 2  đối tượng này tiếp tục ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 8 bị hại khác, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 50 đến 250 triệu đồng.

Tổng cộng có 15 bị hại đã chuyển số tiền 1,320 tỉ đồng để đặt cọc mua đất. Tuy nhiên, khi đến thời gian cam kết, thỏa thuận trong các hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nêu trên đã hết hạn nhưng các Diễm và Thanh vẫn không hoàn thành các thủ tục để sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Đồng thời cũng không trả lại số tiền mà các khách hàng đã đặt cọc trước đó.

Cũng điều tra, trên thực tế Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ không đứng tên quyền sử dụng đất đối với bất cứ thửa đất nào (tức là không có đất) nhưng các đối tượng đã tự ý ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các thửa đất cho người dân.

Căn cứ vào các kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, thời điểm đó cũng xác định Nguyễn Kiều Diễm và Phạm Văn Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an tiến hành truy nã bị can theo quy định của pháp luật.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định cặp vợ chồng Diễm và Thanh lẩn trốn ở nhiều nơi từ Nam ra Bắc. Khi các bị can đang lẩn trốn tại Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ và di lý về thị xã Tân Uyên để điều tra.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ùn tắc trên đường ĐT 743, xe chữa cháy ''đứng bánh'' phải tìm hướng đi khác

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tình trạng ùn tắc trên đường ĐT 743 tiếp tục xảy ra. Xe chữa cháy không thể di chuyển tiếp trên đường ken đặc container nên phải đổi hướng di chuyển.

Người lao động không vay tiền mua hàng trả góp vẫn bị đòi nợ gây phiền toái

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một người lao động không vay tiền mua hàng trả góp nhưng vẫn bị đòi nợ. Không những vậy, người thân và công ty còn bị đối tượng đòi nợ làm phiền.

Phạt 17 năm tù người phụ nữ mua sổ đỏ giả, mạo danh chủ đất để lừa đảo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại Bình Phước, một người phụ nữ đã mua sổ đỏ giả và mạo danh chủ đất để thế chấp vay tiền. Người này bị tố cáo tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ùn tắc trên đường ĐT 743, xe chữa cháy ''đứng bánh'' phải tìm hướng đi khác

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tình trạng ùn tắc trên đường ĐT 743 tiếp tục xảy ra. Xe chữa cháy không thể di chuyển tiếp trên đường ken đặc container nên phải đổi hướng di chuyển.

Người lao động không vay tiền mua hàng trả góp vẫn bị đòi nợ gây phiền toái

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một người lao động không vay tiền mua hàng trả góp nhưng vẫn bị đòi nợ. Không những vậy, người thân và công ty còn bị đối tượng đòi nợ làm phiền.

Phạt 17 năm tù người phụ nữ mua sổ đỏ giả, mạo danh chủ đất để lừa đảo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại Bình Phước, một người phụ nữ đã mua sổ đỏ giả và mạo danh chủ đất để thế chấp vay tiền. Người này bị tố cáo tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.