Bắt giữ 6 đối tượng từ Sơn La về Hưng Yên để bán ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng ở tỉnh Sơn La thuê nhà trọ tại huyện Văn Lâm để bán ma túy.

Ngày 28.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây qua công tác trinh sát, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đều ở tỉnh Sơn La nhưng làm thuê cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm đang có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy tại 2 phòng trọ.

Theo đó, tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Hưng, ở thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Văn Lâm và Công an thị trấn Như Quỳnh bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Lò Văn Tuấn (SN 1992); Lò Văn Ón (SN 1985); Hoàng Văn Lệ (SN 1998) và Tòng Văn Hà (SN 1997), đều ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang tàng trữ 0,274 gam hêrôin.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 5 điện thoại di động, 6.800.000 đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cùng ngày kiểm tra khu nhà trọ của ông Dương Xuân Hường, ở Thị trấn Như Quỳnh, tổ công tác phát hiện bắt quả tang Lường Văn Khoa (SN 1999), ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang tàng trữ trái phép 4 gói Heroin, trọng lượng 0,165 gam và 200.000 đồng tiền mặt.

Khoa khai nhận mua số hêrôin trên của Đèo Văn Huyến, SN 1994 cùng quê, hiện đang thuê trọ tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Khám xét khẩn cấp người và chỗ ở của Huyến, thu giữ 0,273 gam heroin, 1 điện thoại di động.

Được biết cả 6 đối tượng trên đều nghiện ma túy từ nhiều năm nay, hiện đang làm công nhân bốc vác thuê cho các khu công nghiệp và làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm.

Các đối tượng này đã mua ma túy từ tỉnh Sơn La về để sử dụng và chia lẻ bán cho các đối tượng nghiện tại các khu nhà trọ và công nhân tại các khu công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng là: Tuấn, Ón, Hà, Huyến, Khoa về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hành trình phá âm mưu biến TPHCM làm địa bàn trung chuyển ma túy

MAI PHƯƠNG |

Đây là vụ vận chuyển ma túy Ketamine từ Lào vào Việt Nam do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu với số lượng lớn nhất từ trước đến nay để đi nước thứ ba tiêu thụ (trị giá gần 500 tỉ đồng).

Thanh Hóa: Thanh niên nghiện ma túy, nằm gục chết cạnh xe máy

Quách Du |

Người dân đi làm trên đồi phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên cạnh chiếc xe máy. Nam thanh niên này có tiền sử nghiện ma túy.

Giám đốc CA Điện Biên: Mẹ nữ sinh giao gà buôn bán ma túy cùng Vì Văn Toán

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Sáng 27.5, bên lề kỳ họp Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có trao đổi với báo chí xung quanh vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại khi đi giao gà dịp Tết và việc khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hành trình phá âm mưu biến TPHCM làm địa bàn trung chuyển ma túy

MAI PHƯƠNG |

Đây là vụ vận chuyển ma túy Ketamine từ Lào vào Việt Nam do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu với số lượng lớn nhất từ trước đến nay để đi nước thứ ba tiêu thụ (trị giá gần 500 tỉ đồng).

Thanh Hóa: Thanh niên nghiện ma túy, nằm gục chết cạnh xe máy

Quách Du |

Người dân đi làm trên đồi phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên cạnh chiếc xe máy. Nam thanh niên này có tiền sử nghiện ma túy.

Giám đốc CA Điện Biên: Mẹ nữ sinh giao gà buôn bán ma túy cùng Vì Văn Toán

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Sáng 27.5, bên lề kỳ họp Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có trao đổi với báo chí xung quanh vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại khi đi giao gà dịp Tết và việc khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên).