Bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển gỗ quy mô lớn trong rừng phòng hộ

H.L |

Ngày 8.3, Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết vừa tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn thôn 5, xã Krông Á, huyện M’Đrắk để phục vụ công tác điều tra.

Như đã thông tin, đêm 27.2, nhận tin báo từ quần chúng, đoàn liên ngành của huyện M’Đrắk triển khai lực lượng đón lõng các đối tượng vận chuyển gỗ lậu và 4 chiếc xe máy cày từ cửa rừng đi ra. Được biết, mỗi  chiếc máy cày chở 10 đến 15 hộp gỗ được cưa xẻ có chiều dài khoảng 3m.

Trước sự truy bắt của lực lượng chức năng, các đối tượng lâm tặc đã bỏ xe và gỗ lại hiện trường và chạy trốn.

Công an huyện M’Đrắk sau đó phát hiện 1 bãi đang tập kết gỗ cách nơi các đối tượng bỏ xe chạy trốn gần 3 km. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện có 42 hộp gỗ với khối lượng 12,897m3. Toàn bộ đây là gỗ Bứa thuộc nhóm 6. Địa điểm phát hiện và bắt giữ tại tiểu khu 789, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý.

Công an huyện M’Đrắk nhận định đây là vụ phá rừng khai thác lâm sản trái phép khá nghiêm trọng với số lượng lớn trên địa bàn.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nạn phá rừng giáp ranh

ĐÌNH VĂN |

Ngày 6.3, tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản kiến nghị tỉnh Kon Tum phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng giáp ranh.

Đắk Lắk: Làm rõ trách nhiệm để lâm tặc ngang nhiên chở gỗ ra khỏi rừng

H.LONG |

Ngày 1.3, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm phối hợp cùng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn xã Krông Á, huyện M’Đrắk để xử lý nghiêm theo quy định.

Bị phát hiện, lâm tặc bỏ 30 khối gỗ cùng xe cày bỏ trốn

H.L |

Trên đường các đối tượng vận chuyển gỗ khai thác trái phép đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều tra nạn phá rừng giáp ranh

ĐÌNH VĂN |

Ngày 6.3, tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản kiến nghị tỉnh Kon Tum phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng giáp ranh.

Đắk Lắk: Làm rõ trách nhiệm để lâm tặc ngang nhiên chở gỗ ra khỏi rừng

H.LONG |

Ngày 1.3, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm phối hợp cùng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn xã Krông Á, huyện M’Đrắk để xử lý nghiêm theo quy định.

Bị phát hiện, lâm tặc bỏ 30 khối gỗ cùng xe cày bỏ trốn

H.L |

Trên đường các đối tượng vận chuyển gỗ khai thác trái phép đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ...