Bắt giữ 28 người Trung Quốc điều hành sàn chứng khoán giả tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

28 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao ngay tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để lôi kéo người Trung Quốc tham gia chơi chứng khoán trên các sàn giao dịch giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị Công an TP.Móng Cái bắt giữ và bàn giao cho công an Trung Quốc.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay cho biết, ngày 26.8.2019, sau một thời gian xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với nhóm đối tượng Trung Quốc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, Công an TP.Móng Cái triển khai kế hoạch phá án bắt giữ 28 đối tượng cùng nhiều tang vật.

Tại nhà nghỉ Hòa Bình thuộc khu 1, phường Trần Phú, lực lượng công an phát hiện tại các phòng của nhà nghỉ có 28 người quốc tịch Trung Quốc.

Công an TP.Móng Cái bàn giao 28 đối tượng cùng tang vật cho Công an Trung Quốc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Công an TP.Móng Cái bàn giao 28 đối tượng cùng tang vật cho Công an Trung Quốc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tổng số 516 chiếc điện thoại di động các loại; 21 bộ máy vi tính để bàn còn hoạt động, chứa dữ liệu chữ Trung Quốc; 5 màn hình máy vi tính và 6 ổ CPU máy tính để rời; 4 máy tính xách tay; 1 thiết bị quẹt thẻ thanh toán ngân hàng và 1 Ipad.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sử dụng các thiết bị, máy móc trên để tham gia vào các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, lôi kéo người Trung Quốc tham gia chơi chứng khoán tại các sàn giao dịch giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh lực lượng chức năng Trung Quốc, các đối tượng trên đã xuất cảnh sang Việt Nam, lợi dụng địa bàn biên giới Móng Cái để hoạt động lừa đảo đối với người Trung Quốc.

Cùng ngày, Công an TP.Móng Cái phối hợp với Trạm quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái bàn giao 28 đối tượng trên cùng toàn bộ số đồ vật, tài liệu cho Cục Công an TP.Đông Hưng, Trung Quốc xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, các đối tượng người Trung Quốc liên tiếp mượn địa bàn Quảng Ninh để tổ chức các hoạt động đánh bạc trái phép, lừa đảo bằng công nghệ cao.

Trước đó, ngày 6.6.2019, tại phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bất ngờ đốt kích và bắt giữ 22 đối tượng người Trung Quốc cùng nhiều phương tiện, thiết bị liên quan đến hoạt động sử dụng internet để tiến hành đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc.

 

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

“Chặn đứng” hơn 56.000 tấn quặng sắp tuồn sang Trung Quốc

CAO NGUYÊN |

Qua điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận 56.781 tấn “Tinh quặng sắt”  không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.

Dẫn độ 380 người Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng lên cửa khẩu để bàn giao

Mai Chi |

Đoàn xe có 14 chiếc, chở 380 đối tượng, mỗi xe có hàng chục cán bộ Công an đi theo. Khoảng sau 9h sáng nay bàn giao cho phía nước bạn, giao từng xe một nên phải cuối ngày mới làm xong thủ tục.

Bộ Công an lên tiếng vụ bắt hàng trăm người Trung Quốc đánh bạc qua mạng

Vương Trần |

Sáng 29.7, Bộ Công an vừa có thông tin chính thức về kết quả triệt phá hàng trăm đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet tại Hải Phòng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Chặn đứng” hơn 56.000 tấn quặng sắp tuồn sang Trung Quốc

CAO NGUYÊN |

Qua điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận 56.781 tấn “Tinh quặng sắt”  không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.

Dẫn độ 380 người Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng lên cửa khẩu để bàn giao

Mai Chi |

Đoàn xe có 14 chiếc, chở 380 đối tượng, mỗi xe có hàng chục cán bộ Công an đi theo. Khoảng sau 9h sáng nay bàn giao cho phía nước bạn, giao từng xe một nên phải cuối ngày mới làm xong thủ tục.

Bộ Công an lên tiếng vụ bắt hàng trăm người Trung Quốc đánh bạc qua mạng

Vương Trần |

Sáng 29.7, Bộ Công an vừa có thông tin chính thức về kết quả triệt phá hàng trăm đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet tại Hải Phòng.