Bắt giữ 250kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 250kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe khách.

Theo đó, khoảng 15h40 ngày 30.9 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Chi cục chăn nuôi thú y Hà Tĩnh đã dừng xe khách biển kiểm soát 51B-27899 lưu thông hướng Nam – Bắc để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 2 thùng xốp lớn chứa sản phẩm động vật (chó) không rõ nguồn gốc xuất xứ và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng 250kg.

Thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1998, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm nói trên.

Theo khai nhận, số sản phẩm động vật nói trên được mua ở các tỉnh phía Nam đem về các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Hiện phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản yêu cầu lái xe tiêu hủy số sản phẩm động vật nói trên đồng thời xử lý theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung

Vũ Long |

Lực lượng chức năng thu giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung và phạt hành chính tại một cửa hàng vi phạm.

Bắt giữ lô thuốc đông y "khủng" 13 tấn nhập lậu trị giá 2,7 tỉ đồng

Vũ Long |

13 tấn thuốc đông y nhập lậu có trị giá trên 2,7 tỉ đồng đã bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ.

Bắt giữ ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Công an TP. Huế vừa phát hiện xe ô tô ngoại tỉnh chở một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bắt giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung

Vũ Long |

Lực lượng chức năng thu giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung và phạt hành chính tại một cửa hàng vi phạm.

Bắt giữ lô thuốc đông y "khủng" 13 tấn nhập lậu trị giá 2,7 tỉ đồng

Vũ Long |

13 tấn thuốc đông y nhập lậu có trị giá trên 2,7 tỉ đồng đã bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ.

Bắt giữ ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Công an TP. Huế vừa phát hiện xe ô tô ngoại tỉnh chở một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.